HLV Trung Quốc cải tổ nửa vời, chưa loại bỏ dàn sao từng thua tuyển Việt Nam

Hàn Phong |

Sau trận thua đội tuyển Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022, đội tuyển Trung Quốc chưa có nhiều thay đổi mang lại hiệu ứng tích cực.

Thất bại 1-3 trên sân Mỹ Đình trước đội tuyển Việt Nam là nỗi thất vọng lớn của bóng đá Trung Quốc, đánh dấu chiến dịch vòng loại World Cup 2022 không thành công của đội bóng này. Từ cuối năm ngoái, Hiệp hội bóng đá Trung Quốc (CFA) bắt tay vào cải tổ đội tuyển quốc gia.

Trải qua 18 tháng kể từ sau trận thua đội tuyển Việt Nam, đội tuyển của đất nước tỉ dân có nhiều thay đổi từ nhân sự đến lối chơi. Tuy nhiên, đó không phải sự đổi mới toàn diện và mạnh mẽ, cũng chưa đem lại thành tích nổi bật. Đội tuyển Trung Quốc hiện tại vẫn còn nhiều dấu ấn từ giai đoạn cũ.

HLV Trung Quốc cải tổ nửa vời, chưa loại bỏ dàn sao từng thua tuyển Việt Nam - Ảnh 1.

Đội tuyển Trung Quốc không có nhiều tiến bộ sau trận thua Việt Nam. (Ảnh: Minh Anh)

HLV Jankovic từng gây sốc khi đưa đội hình gồm toàn cầu thủ U23 tham dự giải vô địch Đông Á cuối năm 2022. Người hâm mộ Trung Quốc kì vọng vào cuộc trẻ hóa của đội nhà. Tuy nhiên, diễn biến sau đó lại không như vậy. Không có cuộc thay máu lực lượng rầm rộ nào ở đội tuyển Trung Quốc. Trong danh sách đội tuyển Trung Quốc tập trung tháng 10, có tới 13 người trên 30 tuổi.

So với trận đấu ở sân Mỹ Đình, có 9 cầu thủ trong danh sách đăng kí thi đấu của đội tuyển Trung Quốc vẫn trụ lại đến đợt tập trung này. Một số gương mặt vẫn đóng vai trò trụ cột ở hàng thủ. Đó là các hậu vệ Tyias Browning (tên tiếng Trung Jiang Guangtai, hay Tưởng Quang Thái), Wang Shenchao (Vương Sân Siêu), Zhang Linpeng (Trương Lâm Bồng) và thủ môn Yan Junling (Nhan Tuấn Lăng).

Ngôi sao Wu Lei (Vũ Lỗi) và tiền đạo nhập tịch Elkeson (tên tiếng Trung Ai Keson hay Ngải Khắc Sâm) vẫn là chủ lực hàng công. Điều này khiến độ tuổi trung bình của đội tuyển Trung Quốc trong các trận giao hữu gần đây vượt mốc 30. HLV Jankovic rất ít trao cơ hội cho các cầu thủ trẻ. Do đó, cuộc cải tổ của nhà cầm quân người Serbia ở đội tuyển Trung Quốc vẫn bị đặt dấu hỏi.

Những thay đổi mà ông thực hiện bước đầu nằm ở cách sắp xếp đội hình và hàng tiền vệ. HLV Jankovic áp dụng sơ đồ 3 trung vệ (chủ yếu là 3-4-3), trong đó hàng thủ là những gương mặt lớn tuổi nêu trên.

Khác biệt quan trọng nhất nằm ở sự xuất hiện của Li Ke (Lí Khắc) ở tuyến giữa. Cựu thủ quân U18, U21 Arsenal - tên khác là Nico Yennaris - nhập tịch thành công từ năm 2019 nhưng rất ít được sử dụng. Phải đến thời HLV Jankovic, Li Ke mới trở thành trụ cột của đội tuyển Trung Quốc.

HLV Trung Quốc cải tổ nửa vời, chưa loại bỏ dàn sao từng thua tuyển Việt Nam - Ảnh 2.

HLV Jankovic thực hiện cuộc cải tổ nửa vời ở đội tuyển Trung Quốc. (Ảnh: VCG)

Bên cạnh tiền vệ 30 tuổi, 2 "lão tướng" khác là Xu Xin (Từ Tân) và Wu Xi (Ngô Hi) vẫn được sử dụng nhưng chỉ là phương án xoay vòng. Wang Shangyuan (Vương Thượng Nguyên) là cái tên được HLV Jankovic ưu tiên nhưng cầu thủ này cũng 30 tuổi. Ở 2 biên, Sun Gowen (Tôn Quốc Văn) 30 tuổi và Li Lei (Lí Lỗi) 31 tuổi là 2 chân chạy cánh. Thậm chí, có lúc HLV Jankovic dùng cả cầu thủ 41 tuổi là Li Shuai (Lí Soái).

Cuộc cải tổ nửa vời chưa đem lại thành tích tốt cho đội tuyển Trung Quốc. Sau khi dùng đội U23 thi đấu đáng khen ở giải vô địch Đông Á (xếp thứ ba chung cuộc với 4 điểm, trong đó có 1 điểm từ trận hòa nhà vô địch Nhật Bản), đội tuyển Trung Quốc chỉ thắng thêm 2 trận trong năm 2023. Họ đánh bại Myanmar với tỉ số 4-0 và Palestine với tỉ số 2-0, đều là những đối thủ bị đánh giá thấp.

Trong đợt tập trung tháng 9, đội tuyển Trung Quốc bị Malaysia cầm hòa 1-1 và thua Syria 0-1 ngay tại sân nhà Thành Đô. Chính vì vậy, HLV Jankovic đang đối mặt với rất nhiều sức ép và khó giữ ghế nếu tiếp tục thua đội tuyển Việt Nam.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại