HLV Thái Lan nói điều khiến Việt Nam “mừng thầm” trước đại chiến ở giải Đông Nam Á

Tiểu Mã |

Nếu những phát biểu của vị thuyền trưởng bên phía Thái Lan là đúng, U22 Việt Nam sẽ có thêm cơ hội để lên ngôi giải Đông Nam Á.

Ở giải U22 Đông Nam Á 2019, Thái Lan nằm chung bảng đấu với U22 Việt Nam. Ngay trước thềm giải đấu, HLV Alexandre Gama bên phía Thái Lan đã thừa nhận những khó khăn mà ông cùng các học trò đang phải đối mặt.

Theo HLV Alexandre Gama, U22 Thái Lan gặp vấn đề lớn về mặt lực lượng. Nguyên nhân bắt nguồn từ việc các CLB ở trong nước đã từ chối nhả ngôi sao của mình, do giải U22 Đông Nam Á không nằm trong hệ thống của FIFA.

"Chúng tôi đã muốn triệu tập rất nhiều cầu thủ mới trong thời gian gần đây, tuy nhiên các CLB lại không đồng ý nhả ngôi sao của mình, do giải Đông Nam Á nằm ngoài hệ thống của FIFA.

Dẫu sao, đây cũng sẽ là một cơ hội tốt cho các cầu thủ của chúng tôi. Tôi hy vọng rằng đây sẽ là một giải đấu hữu ích để các cầu thủ trải nghiệm hương vị của bóng đá quốc tế".

HLV Thái Lan nói điều khiến Việt Nam “mừng thầm” trước đại chiến ở giải Đông Nam Á - Ảnh 1.

HLV U22 Thái Lan thừa nhận gặp khó khăn về lực lượng ở giải U22 Đông Nam Á.

Trước thềm trận mở màn gặp Timor Leste, HLV Gama khẳng định đây là lúc U22 Thái Lan không được phép đánh giá thấp bất kỳ đội bóng nào:

"Chúng tôi không được phép coi thường bất kỳ đối thủ nào. Trận đấu đầu tiên luôn là thử thách khó khăn nhất trong mọi giải đấu. Những gì chúng tôi cần làm là tăng cường sự tự tin cho các cầu thủ.

Chắc chắn, các cầu thủ sẽ gặp áp lực ở trận mở màn nhưng tôi hy vọng có thể truyền sự tự tin cho họ. Chúng tôi sẽ nỗ lực hết mình để có được kết quả tốt nhất".

Tại giải U22 Đông Nam Á năm nay, U22 Việt Nam cũng không có lực lượng mạnh nhất do một số cầu thủ như Đoàn Văn Hậu, Tiến Linh… sẽ không tham dự dù vẫn nằm trong độ tuổi. Tuy nhiên, với việc đối thủ lớn nhất – Thái Lan dự giải với lực lượng không mạnh, thầy trò HLV Quốc Tuấn sẽ có thêm cơ hội để lên ngôi vô địch.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại