HLV Thái Lan định "buông" AFF Cup, Việt Nam rộng đường vô địch?

Tiểu Mã |

Với những tiết lộ mới nhất của HLV trưởng ĐTQG Thái Lan Milovan Rajevac, bóng đá Việt Nam càng có thêm cơ sở để tin vào chức vô địch AFF Cup cuối năm nay.

Theo tờ báo Thairath ở xứ Chùa Vàng, ngay sau khi đồng ý gia hạn hợp đồng đến năm 2020, HLV Milovan Rajevac đã có những chia sẻ khẳng định những kế hoạch và mục tiêu quan trọng của bóng đá Thái Lan trong năm 2018.

Theo nhà cầm quân người Serbia, trước mắt, "Voi chiến" sẽ tập trung dồn sức để hướng tới giải đấu King’s Cup 2018, diễn ra vào tháng Ba tới.

Ông Rajevac phát biểu rằng ĐTQG Thái Lan cần phải huy động mọi cầu thủ tốt nhất để phục vụ cho King’s Cup 2018. Tuy nhiên, điều này chưa chắc sẽ được lặp lại ở giải đấu AFF Cup vào cuối năm.

"Tôi đã nói chuyện với LĐBĐ Thái Lan (FAT). Mục tiêu của đội tuyển là phải bảo vệ chức vô địch giải King’s Cup dù chúng tôi biết đây là một nhiệm vụ rất khó khăn.

Để làm được điều đó, tôi cần đội ngũ những cầu thủ chất lượng nhất. Chắc chắn tôi sẽ gọi tất cả những ngôi sao cả trong nước và nước ngoài. Do vậy, tôi đề nghị các CLB hỗ trợ ĐTQG bằng cách nhả các ngôi sao của mình. Trước mắt, chúng tôi sẽ làm hết sức để giữ chiếc cúp vô địch ở lại xứ Chùa Vàng và làm các CĐV phải tự hào về người Thái.

Sau King’s Cup, mục tiêu của Thái Lan sẽ là đấu trường ASIAD và sau đó sẽ là sự chuẩn bị cho Asian Cup. Còn về giải AFF Cup, hiện giờ chúng tôi chưa có những kế hoạch cụ thể nhưng chưa chắc chúng tôi sẽ tham dự giải này với lực lượng tốt nhất".

HLV Thái Lan định buông AFF Cup, Việt Nam rộng đường vô địch? - Ảnh 1.

Theo tiết lộ mới nhất của HLV Rajevac thì AFF Cup có thể không phải là mục tiêu quá quan trọng với Thái Lan.

Như vậy có thể thấy với bóng đá Thái Lan, đấu trường AFF Cup 2018 không phải là một ưu tiên với FAT cũng như HLV Rajevac. Điều này càng có thêm cơ sở bởi cách đây không lâu, truyền thông xứ Chùa Vàng cũng cho rằng ở giải vô địch Đông Nam Á sắp tới, Thái Lan sẽ chỉ tham dự với nòng cốt là các cầu thủ U23 thay vì ĐTQG.

Trong trường hợp Thái Lan không cử lực lượng mạnh nhất dự AFF Cup vào cuối năm, tất nhiên đây sẽ là cơ hội cho những đối thủ cạnh tranh ở khu vực như Việt Nam, Malaysia, Indonesia… Tuy nhiên, với riêng Việt Nam, những đối thủ khác như Malaysia, Indonesia, Myanmar vẫn là rất đáng ngại.

Ở giải King’s Cup 2018 diễn ra vào tháng Ba tới, có 4 đội tuyển sẽ tham dự gồm chủ nhà Thái Lan cùng 3 ba khách mời quốc tế đến từ 3 châu lục Á, Phi, Âu là ĐT UAE, Gabon và Slovakia.

Trong hợp đồng với ba khách mời, phía Thái Lan yêu cầu họ phải mang những ngôi sao sang dự giải. Chẳng hạn như việc Gabon phải có tiền đạo Aubameyang, còn Slovakia phải có Hamsik – ngôi sao hàng đầu ở Serie A…

VCK U23 châu Á: U23 Thái Lan 1-5 U23 Palestine

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại