HLV Thái Lan chỉ ra lý do dẫn đến thảm bại của U23 Indonesia

Lupo - Ảnh: Đoàn Ca |

Thất bại 0-4 trong trận ra quân trước Thái Lan đe dọa nghiêm trọng đến khả năng giành vé lọt vào VCK U23 châu Á 2020 của U23 Indonesia.

Không chịu nhiều áp lực về thành tích tại vòng loại U23 châu Á do đã sớm có vé với tư cách chủ nhà, U23 Thái Lan vẫn chơi đầy quyết tâm trong trận ra quân và đánh bại U23 Indonesia với tỉ số 4-0.

HLV U23 Thái Lan Alexandre Gama tỏ ra khá bình thản sau trận đấu: "Tôi không bất ngờ về trận thắng đậm này. U23 Thái Lan làm chủ cuộc chơi trong cả trận đấu. Việc ghi 4 bàn là điều rất quan trọng ở giải đấu có 3 trận đấu như vòng loại.

U23 Thái Lan thua Indonesia ở giải U22 Đông Nam Á do mang nhiều cầu thủ trẻ. Hôm nay chúng tôi có lực lượng tốt, chơi với 100% sức lực.

Tôi biết cầu thủ của mình như thế nào. Indonesia có thể biết chúng tôi mạnh hơn so với giải U22 Đông Nam Á trước đó, nhưng họ chủ quan và không thể nghĩ Thái Lan lại có thể chơi tốt như vậy. 

Bóng đá thay đổi rất nhanh, có thể hôm nay thắng nhưng mai chưa biết như nào. Tôi sẽ xem U23 Việt Nam thi đấu với Brunei ra sao. Tôi dành sự tôn trọng cho mọi đối thủ. Quan trọng là chúng tôi tập trung vào mục tiêu của mình".

HLV Thái Lan chỉ ra lý do dẫn đến thảm bại của U23 Indonesia - Ảnh 1.

HLV U23 Indonesia Indra Sjafri

Trong khi đó, HLV U23 Indonesia Indra Sjafri phân trần về lý do thất bại: "Một vài cầu thủ của tôi không đạt phong độ cao. Ngay từ đầu các cầu thủ chơi không tập trung đã ảnh hưởng tới lối chơi chung của toàn đội.

Vấn đề của Indonesia trận này là kỹ năng đấu tay đôi không tốt, nên sau khi bị thua khiến tinh thần các cầu thủ bị giảm sút. Chúng tôi cố gắng triển khai bóng nhưng không làm được như ý muốn. Trận tới gặp U23 Việt Nam, chúng tôi sẽ có những thay đổi để chơi tốt hơn".


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại