HLV Simeone: Không có chuyện “cha làm quan, con được nhờ“

VIỆT HÙNG |

HLV người Argentina đã cho thấy sự chuyên nghiệp cũng như cá tính của mình khi lắc đầu với cả con trai mình trong việc phát triển nghiệp "quần đùi, áo số".

Con trai của Diego Simeone - Giovanni Simeone đang là tiền đạo của CLB Genoa tại Serie A. Dù chỉ mới 21 tuổi nhưng hiện tại anh đang là niềm hi vọng số 1 trên hàng công của Rossoblu. Từ đầu mùa giải đến giờ, Giovanni Simeone đã ghi được 11 bàn và đóng góp rất nhiều vào lối chơi của Genoa. Dù CLB đang gặp khủng hoảng nhưng anh vẫn nổi lên như một ngôi sao sáng.

21 tuổi, 11 bàn cùng lối chơi thông minh là đủ để cả Châu Âu bắt đầu phải chú ý tới tài năng người Argentina này. Thế nhưng trong số những người đang "soi" Giovanni lại không có cha anh - Diego Simeone. HLV cá tính của Atletico Madrid cho biết:

"Đây là bóng đá, nơi dành cho những người chuyên nghiệp. Giovanni đã có một năm tuyệt vời ở Genoa, 11 bàn thắng cho đến thời điểm hiện tại không phải là điều dễ dàng có được.

Nhưng thử nghĩ mà xem, nếu giờ tôi lôi nó về đây, đưa cho nó một gánh nặng trách nhiệm quá lớn thì điều đó có tốt cho thằng bé không? Hơn nữa việc nó đến đây có thể khiến các cầu thủ khác phải hi sinh vị trí của mình.

Giovanni có nhiều phẩm chất tôi rất thích và tôi biết với sự nỗ lực này, thằng bé sẽ chứng minh được mình ở những môi trường tốt hơn. Sẽ có nhiều CLB tạo điều kiện cho nó, thế nhưng tuyệt nhiên không phải Atletico".

Dù đang chơi tốt nhưng Giovanni Simeone cũng không thể cải thiện được tình hình của Genoa. Hiện tại, Rossoblu đang đứng thứ 16 trên BXH Serie A sau 29 vòng. Nếu cuối mùa tình hình của đội chủ sân Luigi Ferraris không tốt hơn, khả năng cao họ sẽ mất ngôi sao sáng của mình.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại