HLV Riedl tiết lộ nỗi ám ảnh kinh hoàng trước màn tái đấu Thái Lan

Lê Sơn |

Không lâu sau màn hạ đo ván Thái Lan, HLV A.Riedl đã chia sẻ về nỗi ám ảnh lớn nhất trong sự nghiệp mà đến giờ ông vẫn chưa thể nguôi ngoai.

Trước khi lên đường sang Bangkok để chuẩn bị cho trận chung kết lượt về với ĐT Thái Lan, HLV Riedl đã chia sẻ với truyền thông xứ Vạn đảo rằng ông vẫn chưa thể quên nổi "tấm thảm kịch" đã cách đây 6 năm.

Đó là chuyến hành quân đến Malaysia đá trận chung kết lượt đi AFF Cup 2010. Kết quả, thầy trò Riedl bị thua thảm với tỷ số 0-3. Ở trận lượt về trên sân nhà, dù rất nỗ lực nhưng ĐT Indonesia chỉ có thể giành chiến thắng với tỷ số 2-1 và ngậm ngùi nhìn đối thủ lên ngôi.

HLV Riedl tiết lộ nỗi ám ảnh kinh hoàng trước màn tái đấu Thái Lan - Ảnh 1.

HLV Riedl chưa thể quên nỗi ám ảnh khi bị Malaysia đè bẹp 0-3 tại chung kết lượt đi AFF Cup 2010.

Trước màn tái đấu Thái Lan ở chung kết lượt về tại Bangkok, HLV Riedl thổ lộ rằng ông rất lo sợ viễn cảnh màn "sấp mặt" giống như 6 năm trước sẽ lặp lại.

"Trong quá khứ, khi phải hành quân tới Malaysia, chúng tôi đã để thua 0-3. Tôi đã vô cùng xấu hổ và thất vọng với người hâm mộ. Thú thật đến giờ tôi vẫn chưa thể quên tấm thảm kịch ngày hôm đó và tôi chỉ có thể hy vọng nó sẽ không lặp lại tại Thái Lan.

Hiện giờ chúng tôi đang có lợi thế là kết quả 2-1 sau trận lượt đi. Ở lượt về, chúng tôi muốn làm tốt hơn những gì đã thể hiện tại Mỹ Đình cách đây ít ngày. Nhưng chúng tôi chưa thể biết trận đấu sắp tới sẽ diễn ra như thế nào.

Nếu bạn hỏi tôi sẽ làm gì trước Thái Lan trên sân Rajamangala (Bangkok), tôi không thể trả lời chắn chắn vào lúc này. Chúng tôi vừa mất thêm một trụ cột vì chấn thương và tôi sẽ phải chuẩn bị rất kỹ trước trận lượt về".

Ở một diễn biến khác cũng liên quan tới ĐT Indonesia, ngay sau khi thầy trò Riedl đánh bại Thái Lan ở trận chung kết lượt đi, Tổng thống Joko Widodo đã rất phấn khích và gửi lời chúc mừng trên Twitter cá nhân: "Xin chúc mừng! Chúc mừng! Chúc mừng!. Xin được chúc mừng ĐTQG Indonesia!".

HLV Riedl tiết lộ nỗi ám ảnh kinh hoàng trước màn tái đấu Thái Lan - Ảnh 2.

Tổng thống Joko Widodo xem ĐT Indonesia thi đấu qua màn hình máy tính và gửi lời chúc tới thầy trò Riedl.

Được biết, Tổng thống Joko Widodo vốn là một fan cuồng của bóng đá. Ở trận bán kết lượt đi gặp ĐT Việt Nam, ông cũng dự khán trên sân Pakansari để cổ vũ thầy trò Riedl. Tuy nhiên ở trận đấu tối qua gặp Thái Lan, do bận công du nước ngoài nên ông không thể tới sân theo dõi trực tiếp mà chỉ có thể xem qua màn hình máy tính trong phòng làm việc.

Có một chi tiết thống kê cực kỳ quan trọng khiến ĐT Indonesia hẳn sẽ rất vui bởi trong 6 kỳ AFF Cup vừa qua, đội giành chiến thắng ở chung kết lượt đi sau đó đều trở thành nhà vô địch.

Trận chung kết lượt về giữa Thái Lan gặp Indonesia sẽ diễn ra trên sân Rajamangala, Bangkok, ngày 17/12.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại