HLV Phạm Minh Đức “bắt mạch” lý do khiến U19 Việt Nam gặp bất lợi khi đối đầu Nhật Bản

Linh Đan |

Theo kết quả bốc thăm vòng loại U19 Châu Á 2020, U19 Việt Nam rơi vào bảng đấu cũng với đối thủ rất mạnh là Nhật Bản.

"U19 Việt Nam đá sân nhà những cũng khó có cửa thắng U19 Nhật Bản"

Vòng loại lần này có sự tham dự của 46 đội tuyển. Các bảng đấu được chia theo khu vực gồm Tây Á (6 bảng) và Đông Á (5 bảng) với lần lượt 25 và 21 đội.

Theo kết quả bốc thăm, U19 Việt Nam rơi vào bảng J cùng với Nhật Bản, Mông Cổ và Guam. Vòng loại bảng J sẽ diễn ra tại Việt Nam từ ngày 2 đến 10/11.

11 đội bóng xếp thứ nhất mỗi bảng sẽ giành quyền đi tiếp, 4 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất (không tính đội chủ nhà) sẽ giành vé phụ đến VCK U19 châu Á 2020.

Nhận định về cơ hội giành tấm vé lọt vào vòng chung kết của U19 Việt Nam, HLV Phạm Minh Đức, người có kinh nghiệm nhiều năm gắn bó với bóng đá trẻ Việt Nam đưa ra đánh giá:

"U19 Việt Nam phải gặp Nhật Bản rõ ràng là khó. Nhưng chúng ta có ngôi nhì bảng thôi cũng vẫn có cơ hội đi tiếp rồi.

Việt Nam có lợi thế sân nhà, nhưng như thế cũng chỉ là một phần thôi. Điều quan trọng vẫn nằm ở trình độ. Đội yếu cứ đá sân nhà mà thắng thì đội nào họ cũng thắng được. Bản thân tôi vẫn nhấn mạnh vào hai chữ "trình độ".

Đặc biệt, vị HLV này chỉ ra rằng lứa U19 Việt Nam hiện tại còn chưa có cầu thủ nào được chơi ở giải hạng Nhất, điều khiến cho thế hệ này ít cơ hội cọ xát nâng cao kinh nghiệm trận mạc:

"Nếu Nhật Bản mang lứa 2001 sang thì họ ở trình độ khác rồi. Cầu thủ Nhật ở tuổi 18 có thể coi là tốt rồi. Còn lứa 2001, 2002 của chúng ta, chưa một em nào đá hạng Nhất, cùng lắm chỉ chuẩn bị đá giải hạng Nhì sắp khởi tranh thôi.

Dù có lợi thế sân nhà nhưng so với Nhật Bản thì chúng ta còn thua họ nhiều về nhiều thứ. Họ có những trung tâm đào tạo từ bóng đá học đường lên nên bóng đá trẻ họ tốt lắm, đẳng cấp khác hẳn, chúng ta khó so được, nhất là ở lứa 2001, 2002 này".

HLV Phạm Minh Đức “bắt mạch” lý do khiến U19 Việt Nam gặp bất lợi khi đối đầu Nhật Bản - Ảnh 1.

HLV Minh Đức không đánh giá cao cơ hội vượt qua Nhật Bản của U19 Việt Nam

Đi vào nhận định chi tiết hơn về từng trận đấu, HLV Phạm Minh Đức cho rằng ngôi nhì bảng khó thoát khỏi tay của U19 Việt Nam khi Guam và Mông Cổ không phải những đội bóng mạnh. Ông Đức cũng đánh giá Việt Nam khó thắng được Nhật Bản, nhưng một kết quả hòa là điều hoàn toàn có thể nghĩ tới.

Riêng trận đấu với Nhật Bản, có thể U19 Việt Nam khó thắng, còn để thua đậm thì chắc khó. Các HLV của Việt Nam bây giờ cũng đều có trình độ và sẽ tìm được ra đấu pháp phù hợp. Để dự đoán tôi chỉ nghiêng về cửa không thắng được Nhật Bản thôi, còn thua tan nát thì tôi không nghĩ vậy.

Làm bóng đá tất nhiên không được phép đầu hàng. Mình có thể hòa họ, hoặc thua cách biệt ít thôi. Qua những gì nắm bắt được với bóng đá trẻ, tôi tin Nhật Bản với sự đào tạo chuyên nghiệp hơn từ nhỏ, điều kiện tốt hơn, cầu thủ lại có kĩ thuật tốt nên cầu thủ tuổi 18 của họ có sự khác biệt nhất định với Việt Nam."

Vì sao thành tích bóng đá trẻ Việt Nam đang dần tụt lùi?

Trao đổi sâu hơn với phóng viên, HLV Phạm Minh Đức chỉ ra vấn đề khiến bóng đá trẻ Việt Nam sau thế hệ Quang Hải thành tích ngày càng đi xuống. Vị HLV có nhiều năm đảm nhận công tác đào tạo trẻ của CLB Hà Nội cho rằng sự xuất sắc của những lứa đàn anh đi trước phần nào đó cũng làm ảnh hưởng tới cơ hội được cọ xát thi đấu của thế hệ đàn em:

"Trong hệ thống thi đấu, luôn có giải U19 Đông Nam Á tổ chức ngay trước giải Châu Á. Với sự hồi phục của cầu thủ trẻ thì mật độ giải như vậy không gây ảnh hưởng gì. 

Lứa U19 của Quang Hải ngày xưa cũng từng thua tan nát giải Đông Nam Á ở ngay trên sân nhà đó thôi. Nhưng rồi khi đến giải châu Á lại chơi cực hay. Vậy nên cũng không dễ để nói về tính toán điểm rơi phong độ ra sao.

Vấn đề chỉ nằm ở việc lứa U19 này không có cầu thủ tốt, chất lượng như thế hệ 1997, 98. Không phải do công tác đào tạo trẻ có vấn đề, mà mọi việc còn phụ thuộc vào chính lứa đó nữa. 

Giống như bao nhiêu năm chúng ta mới lại có được cầu thủ tốt như Quang Hải chẳng hạn. Rồi lứa U19 năm đó giờ cũng chỉ còn Quang Hải, Đình Trọng chơi nổi bật. Tấn Sinh hiện cũng chỉ ở mức độ khá, nhưng dù sao thế hệ đó vẫn được coi là tiềm năng của bóng đá trẻ Việt Nam."

HLV Phạm Minh Đức “bắt mạch” lý do khiến U19 Việt Nam gặp bất lợi khi đối đầu Nhật Bản - Ảnh 3.

U19 Việt Nam chưa có nhiều kinh nghiệm thi đấu

"Theo tôi được biết, các lứa trước được thi đấu cọ sát nhiều hơn, còn lứa 2001, 2002 này có phần thiệt thòi. Vừa rồi đá giải U19 ở Gia Lai xem các em đá cũng chưa thực sắc nét lắm. Nhưng tất nhiên quan trọng nhất vẫn phải xem ở giải Đông Nam Á sắp tới U19 Việt Nam thể hiện như thế nào.

Về con người, hiện chưa thấy em nào nổi trội hơn so với lứa trước, kinh nghiệm thi đấu lại kém hơn. Một phần cũng vì lứa trước chín rồi thì lứa này ít khi được sử dụng, Về CLB cũng đâu 

HLV nào dám dùng các cầu thủ mới 17,18 tuổi, kinh nghiệm chưa có, trong khi vẫn còn đọng lại lứa trước chơi tốt. 

Điều này khiến cho các em trẻ lại càng phải cố gắng hơn, khi tập luyện có nhưng kinh nghiệm thi đấu thì ít. Lứa trẻ hiện tại nên được cọ sát thi đấu ở hạng Nhất, điều mà những Quang Hải, Thành Chung, Đình Trọng, Văn Hậu đều đã làm từ 2015, 2016", HLV Phạm Minh Đức kết lại./.

HLV Phạm Minh Đức giữ nguyên quyết tâm thăng hạng V. League cùng các cầu thủ ở độ tuổi U21

Tại giải hạng Nhất 2019, HLV Phạm Minh Đức tiếp tục cho thấy sự mát tay với những cầu thủ trẻ, khi Hồng Lĩnh Hà Tĩnh của ông đang tạm xếp thứ 4 với 10 điểm sau 5 vòng đấu. Với việc chỉ kém đội đầu bảng Bình Phước 2 điểm và sẽ chạm trán đối thủ này ở vòng 6, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đứng trước cơ hội rất lớn để giành lấy ngôi đầu.

Chia sẻ về mục tiêu của mình cùng một đội bóng có đội hình U21, HLV Phạm Minh Đức cho biết:

"Năm nay các đối thủ đều rất đồng đều, đội bóng nào cũng đầu tư rất kĩ về lực lượng. Mọi trận đấu từ đầu mùa với Hồng Lĩnh Hà Tĩnh của tôi đều rất căng thẳng. Tôi chưa có thấy có trận nào dễ dàng cả, vì cầu thủ của tôi vẫn còn rất trẻ, nòng cốt là đội U21 và tăng cường một vài vị trí lớn tuổi thôi.

Cuối tuần này chúng tôi sẽ đối đầu với Bình Phước, mọi chuyện có thể sẽ rất khó khăn. Nhưng bóng đá là vậy. Mình cứ ra sân và chiến đấu hết mình thôi. Và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh của chúng tôi vẫn luôn đặt mục tiêu lên hạng. Năm ngoái đội đã lọt top 2 rồi, bây giờ tôi và các cầu thủ trẻ cũng vẫn tiếp tục hướng tới mục tiêu đó."


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại