HLV Park Hang-seo xem gì khi V-League khởi tranh?

Đoàn Dự |

V-League là mặt trận quan trọng nhất đề HLV Park Hang-seo "xem giò" các cầu thủ, hòng gọi lên các cấp ĐTQG ông phụ trách và chỉ còn ít ngày nữa, nó sẽ diễn ra vòng 1 của mùa 2018.

Tại vòng 1 V-League 2018 sẽ có những cuộc đối đầu đáng chú ý giữa Hà Nội vs Hải Phòng, HAGL vs Bình Dương, Than Quảng Ninh vs Đà Nẵng, Quảng Nam vs Sài Gòn diễn ra trong 2 ngày 10-11/3.

Hai trận đấu của Khánh Hòa vs Thanh Hóa, TP. HCM vs SLNA sẽ lùi lại ngày 4-4 vì Thanh Hóa và SLNA thi đấu AFC Cup vào giữa tuần.

Với những trận cầu đinh diễn ra ngày 10-11/3, HLV Park Hang-seo sẽ vừa có cơ hội xem các học trò U23 Việt Nam của mình thể hiện ra sao, sau thời gian dài được tung hô và nghỉ Tết, vừa kiểm tra gấp các lựa chọn cho ĐTQG, để cuối tháng Ba sẽ đấu với Jordan tại trận cuối vòng loại ASIAN Cup.

Về các cầu thủ U23 Việt Nam, sự tập trung sẽ nằm ở 2 trận đấu HAGL vs Bình Dương và Hà Nội vs Hải Phòng. Liệu rằng việc sống quá dài trong những lời khen ngợi có khiến chất lượng những học trò vừa cùng HLV Park Hang-seo bước lên ngôi Á quân châu lục bị giảm sút?

Thực tế thì các cầu thủ HAGL đã quá quen với sự tung hô ấy, sự lên - xuống của tình cảm NHM đặt vào mình hay những tranh cãi, thị phi. Vậy nên, khả năng là dưới tài chèo lái của ông Chung Hae-Soung, Công Phượng cùng các đồng đội sẽ có trận mở màn tốt trước Bình Dương.

HLV Park Hang-seo xem gì khi V-League khởi tranh? - Ảnh 1.

Sau khi không "chạy đua vũ trang" mạnh mẽ để cạnh tranh chức vô địch nữa mà dồn nhiều hơn sang công tác đào tạo trẻ, Bình Dương cũng không còn là địch thủ quá đáng gờm tại V-League. Mùa trước, HAGL cũng đã toàn thắng Bình Dương ở cả 2 lượt trận: 1-0 trên sân khách ở lượt đi và 2-1 trên sân nhà ở lượt về.

Về phía CLB Hà Nội, những cầu thủ trẻ của họ trước chức Á quân châu lục chưa nếm trải những sự tung hô lớn như lứa HAGL, nhưng cũng từng ở trên nhiều đỉnh cao khác nhau, ví dụ VCK U20 World Cup (Quang Hải, Đoàn Văn Hậu...).

Lực lượng của Hà Nội FC cũng là rất mạnh, bên cạnh lứa đàn em luôn có những cầu thủ lớn tuổi xuất sắc. Bởi vậy, dù địch thủ là Hải Phòng, tin rằng Hà Nội FC cũng sẽ có một trận đấu ra trò, mà ở đó các cầu thủ trẻ nếu được tung vào sân dự kiến sẽ không bị mai một khả năng so với VCK U23 châu Á.

HLV Park Hang-seo xem gì khi V-League khởi tranh? - Ảnh 2.

Vấn đề khó khăn hơn cho HLV Park Hang-seo sẽ là việc lựa chọn, so sánh các nhân tố để gọi lên ĐTQG sau vòng 3 V-League (21-22/3). Việc có nhiều tài năng trẻ xuất sắc là tốt, nhưng liệu họ đã đủ khả năng để cạnh tranh vị trí với các đàn anh lớn tuổi hay chưa?

Và sau một kì nghỉ rất dài, liệu các cầu thủ bóng đá Việt Nam sẽ duy trì được phong độ đến mức nào, trong một năm mà chúng ta đang có rất nhiều mục tiêu để hướng đến?

V-League bắt đầu, ngày hội mở ra nhưng đi cùng đó là vô số thách thức. Hy vọng, các cầu thủ Việt Nam sẽ có thể khiến HLV Park Hang-seo cảm thấy hài lòng, để bước khởi đầu cho những hành trình của năm 2018 sẽ đầy thuận lợi.

Những nỗi sợ hãi của HLV Park Hang-seo

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại