HLV Park Hang-seo thừa nhận U23 Việt Nam thắng may mắn, bất ngờ "xin lỗi" Indonesia

Tâm Anh - Ảnh: Đông Anh |

Dù U23 Việt Nam thắng trận, những nét ưu tư vẫn xuất hiện trên gương mặt HLV Park Hang-seo.

Phải đến phút bù giờ cuối cùng, Triệu Việt Hưng mới ghi bàn giúp U23 Việt Nam có chiến thắng 1-0 trước U23 Indonesia. Phát biểu sau trận đấu nghẹt thở, HLV Park Hang-seo thừa nhận sự may mắn:

"Hôm nay, chúng tôi đã thắng may mắn. Với cương vị HLV trưởng, tôi không hài lòng về trận đấu này

Có 2 lý do tôi chưa hài, lòng. Một là lối chơi tổng thể, sự hợp tác với nhau trên sân không có, các cầu thủ chơi cá nhân quá nhiều. Hai là các cầu thủ chưa hiểu được vai trò của mình. Rõ ràng chúng ta đã thiếu sự chuẩn ở giải đấu này".

HLV Park Hang-seo thừa nhận U23 Việt Nam thắng may mắn, bất ngờ xin lỗi Indonesia - Ảnh 1.

U23 Việt Nam không có nhiều thời gian chuẩn bị

Nhà cầm quân người Hàn Quốc nói thêm về điểm yếu của U23 Việt Nam:

"U23 Việt Nam năm nay tập nghiêm túc chỉ có hơn 1 tuần, dù thời gian tập trung hơn 2 tuần. Thời gian các cầu thủ lĩnh hội chiến thuật là không có.

U23 năm ngoái đá xong thì tập trung đá Asiad ngay, nên có tính kết nối rất cao. Không phải là đội U23 bây giờ kém hơn U23 năm ngoái, chỉ là chúng ta cần thời gian để hiểu thêm nữa, cực đại hóa khả năng kết nối, lĩnh hội tư duy, chiến thuật thì sẽ ổn.

Đa số các cầu thủ tập trung U23 lần này, cơ hội ra sân là quá ít, dù chơi ở V.League hay hạng Nhất, nên phong độ không cao. Vì thế khi xây dựng một tập thể thì sẽ gặp khó khăn để hoàn thiện. Trong thời gian tới, chúng ta phải làm việc nhiều hơn nữa để hoàn thiện họ".

HLV Park Hang-seo thừa nhận U23 Việt Nam thắng may mắn, bất ngờ xin lỗi Indonesia - Ảnh 2.

Hàng công U23 Việt Nam còn khá nhiều vấn đề.

Nhận xét U23 Indonesia, đội bóng với nòng cốt là lực lượng vô địch U22 Đông Nam Á, nhưng lại để thua 2 trận liền và chắc chắn bị loại, HLV Park Hang-seo bất ngờ "xin lỗi" vì cho rằng U22 Đông Nam Á và vòng loại U23 châu Á quá khác biệt:

"Cho tôi xin lỗi trước. Thực ra nếu mà nói tổng thể, Thái Lan thay đến 15 người so với giải ở Campuchia, Việt Nam hôm nay cũng chỉ có 3, 4 người từng đá ở Campuchia thôi. Indonesia vô địch, nhưng Việt Nam và Thái Lan rõ ràng là không dùng đội hình tốt nhất để đá giải đấy".

HLV Park Hang-seo thừa nhận U23 Việt Nam thắng may mắn, bất ngờ xin lỗi Indonesia - Ảnh 3.

U23 Việt Nam hiện tại khác nhiều so với U22 Việt Nam dự giải U22 Đông Nam Á.

 HLV Park Hang-seo nhận định về trận đấu với Thái Lan:

"Chúng ta đang bằng điểm Thái Lan, nhưng thua về hiệu số bàn thắng bại. Thái Lan đá 3 trung vệ với Indonesia nhưng 4 trung vệ khi đá với Brunei.

Chất lượng tuyển thủ phụ thuộc vào giải VĐQG. Thai League có chất lượng khá tốt, nên cầu thủ Thái Lan có thể lực, thể hình, kỹ thuật đều rất tốt.

Tôi có đặc tính là chuẩn bị cho từng trận đấu một. Tôi bước từng bước một. Tuy thời gian diễn ra trận sau rất ngắn, nhưng tôi sẽ quyết định ai đá, ai nghỉ sau. Tôi sẽ phải đánh giá xem chấn thương cầu thủ thế nào, đánh giá đối thủ. Mai tôi mới họp BHL để bàn đấu pháp.

Trong quá trình trưởng thành của tôi và bóng đá Việt Nam, luôn có 2 điều luôn song hành: không hài lòng và vượt qua những nỗi đau. Có điều đấy, chúng ta mới trưởng thành được. Trận đấu với Thái Lan, chúng tôi sẽ chứng tỏ rằng chúng tôi là một đội bóng mạnh".

HLV Park Hang-seo chia sẻ thêm về việc rời sân ngay sau khi trận đấu kết thúc: "Rõ ràng tôi có bắt tay với HLV Indonesia mà. Chẳng có vấn đề gì cả. Vào đến hành lang ông ấy cũng bắt tay tôi, chúc mừng tôi".


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại