HLV Park Hang-seo thanh minh với Thái Lan, tiết lộ tin vui cho Tuấn Anh

Đoàn Dự - Tú Anh - Tiểu Yết (Ảnh: Tú Anh) |

Có vẻ như đã tồn tại một hiểu nhầm giữa truyền thông Thái Lan với thầy Park và thuyền trưởng ĐT Việt Nam lập tức lên tiếng thanh minh.

Trong buổi họp báo trước thềm King's Cup 2019 vừa kết thúc cách đây ít phút, HLV Park Hang-seo thanh minh với truyền thông Thái Lan về việc bị hiểu nhầm là chê giải đấu của nước chủ nhà.

"Tôi xin đính chính một số nội dung có thể do hiểu lầm từ cơ quan truyền thông Thái Lan. Theo tôi biết một số tờ báo Thái Lan có nói trong buổi họp báo của ông Park Hang-seo ở Việt Nam nói: “Tôi không đánh giá cao giải đấu này". Thực sự tôi không có nói như vậy.

King’s Cup là giải đấu có truyền thống lâu đời của Thái Lan, được tổ chức nhiều và có sự đóng góp nhiều cho sự phát triển châu Á. Tôi từng dự King’s Cup khi còn là cầu thủ. Vì thế tôi tôn trọng rất cao với giải đấu này.

Tôi chỉ khẳng định rằng đây là giai đoạn khó khăn, lịch thi đấu dày đặc, lịch di chuyển cũng như vậy. Tôi chỉ nói về khó khăn trong quá trình chuẩn bị của tuyển Việt Nam.

Tôi rất cảm ơn Liên đoàn bóng đá Thái Lan đã mời chúng tôi tham dự. Tuyển Việt Nam hy vọng thông qua giải lần này sẽ có những bước phát triển. Tôi rất mong muốn các tờ báo trên đính chính thông tin này.

Thái Lan rõ ràng là đội top đầu Đông Nam Á. Việc chúng tôi thi đấu với Thái Lan là cơ hội rất tốt. Việt Nam sẽ thi đấu với tinh thần tự hào của đội đương kim vô địch AFF Cup".

HLV Park Hang-seo thanh minh với Thái Lan, tiết lộ tin vui cho Tuấn Anh - Ảnh 1.

Khi được hỏi liệu Việt Nam có thay đổi chiến thuật khi Chanathip không dự King's Cup hay không, thầy Park tiếp:

"Theo tôi biết cầu thủ số 18 bên Thái Lan là Chanathip rất nguy hiểm. Tôi không nghĩ chúng tôi thay đổi lối chơi khi có sự xuất hiện hay không xuất hiện của cầu thủ này. Chúng tôi thay đổi không nhất thiết có sự có mặt của một cầu thủ đối phương".

Một phóng viên Thái Lan đã hỏi câu hỏi khá đặc biệt cho thầy Park, rằng "Sau thành công với đội tuyển U23 Việt Nam, ông từng nói bóng đá Việt Nam không còn sợ Thái Lan?".

"Tôi xin đặt câu hỏi ngược lại: Chúng tôi không đánh giá thấp Thái Lan thì sao phải sợ họ? Gặp đối thủ nào cũng không sợ. Tôi luôn dặn cầu thủ như vậy. Kể cả gặp đội mạnh như Nhật Bản cũng vậy. Không có gì phải sợ hãi cả.

Thái Lan là đội mạnh nhưng chúng tôi cũng nỗ lực rất nhiều để vô địch AFF Cup 2018. Tôi và các cầu thủ luôn luôn nỗ lực. Tôi luôn nói với cầu thủ rằng chúng ta có thể thắng, thua, nhưng sẽ học được điều gì đó, thi đấu đúng năng lực để chuẩn bị cho các giải tiếp theo".

Nói về nhân sự của đội, thầy Park tiếp: "Dù là U23 hay ĐTQG, 23 cầu thủ được chọn đều là những người tôi tin tưởng. Tôi tin rằng khi ra sân, họ sẽ làm đúng với vai trò của mình. Tất nhiên, trong đầu tôi đã có hình dung nhất định, tối nay tập và bàn với BHL, tôi sẽ đưa ra đội hình chính thức. Nhưng chắc 1 điều là QNH ngày mai sẽ thi đấu".

HLV Park Hang-seo thanh minh với Thái Lan, tiết lộ tin vui cho Tuấn Anh - Ảnh 2.

Khi được hỏi về Tuấn Anh và một vài cầu thủ mới lần đầu lên tuyển làm việc cùng mình, thầy Park cho biết:

"Tôi gọi 5 cầu thủ mới lần đầu xuất hiện ở ĐTQG sau khi tôi được bổ nhiệm làm HLV trưởng. Chúng tôi mới tập được 2 ngày, về mặt chiến thuật, các cầu thủ mới chưa hoàn toàn làm quen được.

Nhưng quan trọng là tinh thần tập thể, tôi thấy họ hoà đồng, hoà nhập với các cầu thủ trong đội. Tuấn Anh là 1 cầu thủ tôi quan tâm từ lâu, ngày mai khả năng cậu ấy ra sân thi đấu vào khoảng 80%".

HLV Park Hang-seo thanh minh với Thái Lan, tiết lộ tin vui cho Tuấn Anh - Ảnh 3.

Cùng tham gia họp báo với HLV Park Hang-seo là đội trưởng Quế Ngọc Hải. Trung vệ Viettel cho biết:

"Trong năm 2018 và 2019, U23 và ĐTQG Việt Nam có những thành công vượt bậc. Thành công ở những giải đấu đó mang đến sự tự tin, cả đội đã có sự tự tin nhất định để đối đầu với các đối thủ tại châu Á. Các trận đấu tại King’s Cup 2019 cũng giúp chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2022 sắp tới.

Cả đội rất vui khi dự giải vì đây là giải đấu có truyền thống lâu đời. Tôi từng thi đấu cả ở SEA Games và ĐTQG, từng đá với Thái Lan 2, 3 trận. Họ là đội đứng top đầu Đông Nam Á. Chúng tôi hiện tại gặp bất cứ đối thủ nào cũng tôn trọng, nhưng không hề ngại.

Bước vào sân, cả đội sẽ tự tin vào chính bản thân mình và cả tập thể. Qua nhiều giải trong 2 năm qua, đặc biệt ở Asian Cup, ĐT Việt Nam cho thấy có thể chơi tốt trước những đội bóng ở châu Á. Gặp Thái Lan hay các đội bóng ở châu Á, chúng tôi luôn khát khao chiến thắng ở mọi trận đấu".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại