HLV Park Hang-seo sẽ gây bất ngờ ở chung kết

TẤN PHƯỚC |

Mỗi trận đấu, mỗi đối thủ, ông Park Hang-seo lại cùng các học trò làm người hâm mộ lẫn giới chuyên môn bất ngờ.

Trận lượt về bán kết AFF Cup 2018 giữa Việt Nam (VN) và Philippines, báo chí quốc tế, đặc biệt là Đông Nam Á trong đó có cả Thái Lan theo dõi và tường thuật rất nhiều . Có nhiều báo làm trực tiếp ngay trên sân Mỹ Đình và đánh giá, nhận định về thầy trò HLV Park Hang-seo.

Các tờ báo Thái Lan hầu hết đặt thầy trò HLV Park Hang-seo vào thế “đội kèo trên” khi nhận định về cặp đấu Malaysia - VN ở chung kết. Tuy nhiên, tất cả lời khen đấy không dễ gì “đẩy” thầy trò ông Park Hang-seo lên trên mây được.

Nhìn lại thời cầm quân các đội tuyển VN của vị HLV Hàn Quốc thì thấy rằng HLV Park Hang-seo rất thực dụng và “biết mình biết ta”.

Ông nổi tiếng là người biết “liệu cơm gắp mắm” chứ chẳng dễ gì bị dư luận hay những lời khen làm lệch lạc suy nghĩ. Bằng chứng là ông luôn giữ các học trò mình đứng trên mặt đất bất chấp những lời tung hô của truyền thông và người hâm mộ.

Đội hình ra sân các đội tuyển VN từ U-23 châu Á, Asiad 18 đến các trận vòng loại Asian Cup 2019 rồi AFF Cup, HLV Park Hang-seo đều xây dựng đội hình theo cách của mình. Cách xây dựng lối chơi và con người phù hợp với hoàn cảnh con người cụ thể.

Thậm chí với những đối thủ như Lào, Myanmar… ông Park cũng không vì thành tích, tiếng tăm hay quá khứ để mà phải cư xử kiểu “kẻ bề trên”. Và quan trọng là ông hướng các học trò mình theo nhận định lẫn ý đồ của ông để họ thực hiện nghiêm túc.

HLV Park Hang-seo sẽ gây bất ngờ ở chung kết - Ảnh 1.

Việt Nam từng thắng Malaysia 2-0 ở vòng bảng nhưng thầy Park vẫn rất thận trọng. Thầy Park cùng trợ lý lên đấu pháp ở bất cứ nơi đâu để cầu thủ ông ra sân hiệu quả nhất. Ảnh: NGỌC DUNG

Chẳng hạn như trận bán kết lượt đi và về khi gặp Philippines. HLV Park Hang-seo ưu tiên chọn những tiền đạo khỏe, càn lướt giỏi như kiểu Anh Đức, Hà Đức Chinh, còn những tiền đạo giỏi đi bóng, vẽ vời kiểu Công Phượng mà người hâm mộ luôn muốn cầu thủ này ra sân ở đội hình xuất phát thì phải vào sân từ băng ghế dự bị… Và tất nhiên điều ấy phát huy tác dụng trong thực tế diễn biến trận đấu mà ông đọc và tính được.

Ông Park dùng Anh Đức ở đội hình xuất phát cả hai trận gặp Philippines thì Đức phát huy tố chất vốn có của một trung phong cao to, giỏi chơi đầu bằng bàn thắng mở tỉ số ở lượt đi bằng “vốn tự có” của Anh Đức.

Nhưng đêm 6-12 được chơi sân nhà, HLV Park Hang-seo cũng không xua quân đá kiểu “ăn tươi nuốt sống” đối phương mà thận trọng.

Điều đó thể hiện qua thời lượng cầm bóng của Philippines cao hơn chủ nhà nhưng ít cầm bóng hơn, mà chủ động thế trận lại là thầy trò ông Park. Tương tự, trận thắng Malaysia 2-0 ở vòng bảng ngay trên sân Mỹ Đình thì Malaysia cũng là đội kiểm soát bóng nhiều hơn…

Sau khi có suất vào chung kết thì báo chí quốc tế như Thái Lan, Philippines và cả Malaysia đều muốn đưa VN… lên mây với việc đặt vào thế “kèo trên”. Tất nhiên ông Park hiểu những lời tán tụng đấy không có ích khi mà thầy trò ông còn đến hai lượt tại Bukit Jalil và Mỹ Đình.

Có thể là kèo trên thật ở trận chung kết vì ít ra hành trình vào chung kết, tuyển VN bất bại, trong khi đó Malaysia đã thua chính tuyển VN.

Ông Park sẽ không quan tâm thầy trò ông đang được dư luận, kể cả Malaysia “đẩy” lên mây. Cái chính là tìm chìa khóa chiến thắng.

HLV Park Hang-seo cũng đã “nghiên cứu lịch” các cuộc đối đầu của VN và Malaysia. Và ông biết VN “từng ôm hận” nhiều, đặc biệt là từng thắng vòng loại rồi thua chung kết.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại