"HLV Park Hang-seo nên tiếp tục sử dụng Công Phượng trong hiệp 2"

Thái Hải |

Đó là chia sẻ của HLV Phạm Minh Đức về cách HLV Park Hang-seo sử dụng Công Phượng tại AFF Cup 2018.

Tối qua là trận đấu thứ hai liên tiếp Công Phượng được tung vào sân trong hiệp 2. Tiền đạo của HAGL cho thấy khả năng bắt nhịp trận đấu cực kỳ tốt của mình dù rằng anh chỉ có 10 phút để thể hiện bản thân.

Tối qua là trận đấu thứ hai liên tiếp Công Phượng được tung vào sân trong hiệp 2. Tiền đạo của HAGL cho thấy khả năng bắt nhịp trận đấu cực kỳ tốt của mình dù rằng anh chỉ có 10 phút để thể hiện bản thân.

"Theo tôi, HLV Park Hang-seo nên tiếp tục sử dụng Công Phượng trong hiệp 2, nhất là khi thời điểm đối phương đã xuống sức rồi nên đưa Phượng vào ngay. Khả năng đi bóng lắt léo, biết tạo ra đột biến của cậu ta giúp ích cho Việt Nam rất nhiều ở những phút cuối căng thẳng như thế này.

Khi mà toàn đội gần như đã thấm mệt, những pha dốc bóng và xoay trở của Công Phượng phần nào sẽ phân tán khả năng phối hợp của đối thủ, cũng là một cách giúp cho toàn đội có được sự cân bằng cần thiết trong thời điểm nhạy cảm nhất trận đấu", HLV Phạm Minh Đức nhận xét về cách HLV Park Hang-seo sử dụng Công Phượng trong hai trận gần đây nhất ở AFF Cup 2018.

HLV Park Hang-seo nên tiếp tục sử dụng Công Phượng trong hiệp 2 - Ảnh 2.

ĐT Việt Nam xuất sắc đánh bại Philippines trong cả hai lượt trận đi và về.

"Thực sự, phải khẳng định, HLV Park Hang-seo là bậc thầy về sử dụng và thay đổi con người. Nhiều người, kể cả cầu thủ khi được đưa vào sân những phút cuối sẽ có tâm lý làm sao có đủ thời gian để bắt nhịp để mà tỏa sáng được.

Nhưng, cách mà ông Park thay thế Công Phượng ở hai trận đấu vừa qua đã cho xóa tan mọi nghi ngờ đó còn gì. Cậu ta chỉ được cho vào sân trong vòng 10 phút cuối, quãng thời gian quá ngắn để thể hiện mình, nhưng nếu có khát khao, quyết tâm thì vẫn có thể khẳng định mình. Nếu chuẩn xác hơn, Công Phượng có thể đã có được 2 bàn thắng vào lưới Philippines.

Điều đặc biệt là HLV Park Hang-seo luôn dùng những cầu thủ nhỏ con, chơi lắt léo ở những thời điểm mọi người nghĩ số phận trận đấu đã an bài. Trận đấu với Myanmar, Văn Toàn vào sân và suýt chút nữa có được bàn thắng.

Cách ông Park sử dụng cầu thủ từng thời điểm, đúng người là điều tôi cần học hỏi, rất hay và tinh tế. Tất cả những sự thay đổi trong đội hình xuất phát, những người vào sân thay thế mà HLV Park Hang-seo tạo ra đều phát huy được hết khả năng của mình. Khó có HLV nào có thể làm được điều tương tự như thế này", HLV Phạm Minh Đức cho hay.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại