HLV Park chỉ ra điều cần làm để Việt Nam dự World Cup

Thùy Linh |

HLV Park Hang-seo cho rằng bóng đá Việt Nam thiếu kế hoạch dài hạn để hướng tới World Cup.

Sáng sớm ngày 29/1, HLV Park Hang-seo đã trở về Hàn Quốc bắt đầu kỳ nghỉ phép đón Tết cổ truyền theo phong tục quê hương. Ngay tại sân bay, HLV Park đã có những chia sẻ với tờ Chosun về công việc của mình ở Việt Nam.

Đầu tiên, nhà cầm quân này khẳng định, việc vào tứ kết Asian Cup 2019 là thành tích tốt đối với ĐTVN, nhất là trong bối cảnh các học trò của ông vừa trả qua kỳ AFF Cup 2018 căng thẳng, mệt mỏi, thời gian chuẩn bị lại quá ít.

HLV Park cũng khẳng định, ông chưa muốn dừng lại sau chức vô địch AFF Cup 2018. Tuy nhiên, để tiếp tục tiến lên và hoàn thành giấc mơ World Cup, bóng đá Việt Nam cần lập ra kế hoạch dài hạn: 

"Tại Việt Nam, rất nhiều phóng viên hỏi tôi khi nào đội tuyển có thể dự World Cup, sau đó tôi hỏi lại họ rằng bạn đã sẵn sàng chưa? Chúng tôi cần có thêm nhiều thời gian. Chúng tôi đang có thời cơ tốt nhưng bóng đá Việt Nam vẫn thiếu kế hoạch dài hạn trong đào tạo trẻ".

Nói về hành trình tại Asian Cup 2019, HLV Park Hang-seo khẳng định, dù không thể tiến vào bán kết nhưng những trận đấu với các đối thủ mạnh như Nhật Bản, Iran là bài học quý giá cho các cầu thủ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại