HLV Nguyễn Thành Vinh: Tuấn Anh hôm nay chơi hay, sẽ là lựa chọn tốt cho thầy Park!

Đoàn Dự (Ảnh: Cao Nguyên) |

Trận đấu giữa HAGL vs Hà Nội FC diễn ra không thật sự đặc sắc và kết thúc bằng kết quả hòa 0-0 nhưng trong đó vẫn có những điểm sáng, nổi bật là Tuấn Anh.

Video vòng 12 V.League 2019: HAGL 0-0 Hà Nội FC

Trận cầu tâm điểm của vòng 12 V.League chính là cuộc đối đầu giữa HAGL vs Hà Nội FC. Có tới 12 cầu thủ ở 2 đội bóng này được triệu tập lên ĐTQG thi đấu King's Cup 2019 và NHM cùng giới chuyên môn chờ đợi họ sẽ thể hiện ra sao tại giải quốc nội trước ngày tới xứ Chùa vàng.

Xong thay vì cống hiến cho NHM một trận cầu mãn nhãn, trận đấu để lại niềm tiếc nuối là chấn thương của Đình Trọng tại phút 38. Trong nỗ lực cố gắng truy cản Chevaughn Walsh, Trọng Xoay người và trụ không vững, dẫn tới chấn thương đầu gối trái. Hiện chưa rõ mức độ chấn thương thế nào nhưng khả năng lớn Đình Trọng sẽ lỡ King's Cup 2019.

Nguy cơ vắng mặt Đình Trọng khiến không ít người lo lắng. Tuy nhiên, HLV Nguyễn Thành Vinh cho rằng tổn thất là có song không quá nghiêm trọng vì chúng ta vẫn có những nhân tố thay thế tốt cho trung vệ Hà Nội FC.

"Tôi nghĩ là ông Park sẽ có biện pháp thay thế Đình Trọng thôi. Ví dụ cho Tiến Dũng của Viettel vào chơi cũng rất tốt. Trước đây Tiến Dũng cũng chơi trung vệ rồi. Ngoài ra còn có Tấn Sinh cũng là một lựa chọn. Nếu vắng Đình Trọng thì cũng không quá đáng lo. Chỉ tiếc là nếu Đình Trọng đá sẽ có sự liên kết tốt hơn với đồng đội, sẽ chắc chắn hơn".

HLV Nguyễn Thành Vinh: Tuấn Anh hôm nay chơi hay, sẽ là lựa chọn tốt cho thầy Park! - Ảnh 1.

Đình Trọng dính chấn thương nặng vì lý do rất đáng tiếc.

Ở trận đấu trên sân Pleiku, các cầu thủ HAGL vừa được gọi lên ĐTQG ra sân hôm nay gồm Hồng Duy, Minh Vương, Tuấn Anh, Văn Toàn. Trong đó có cái tên được HLV Thành Vinh đặc biệt khen ngợi, nhưng cũng có người bị ông cho là gây thất vọng.

"Ấn tượng nhất với tôi là Tuấn Anh của HAGL. Trận này Tuấn Anh đá hay, có những tình huống sút được, chuyền cũng rất sắc nét, lấy bóng quyết liệt. Tuấn Anh như thế là cũng ổn, có thể yên tâm, thêm một lựa chọn ở vị trí tiền vệ trung tâm tốt.

Nếu thất vọng thì Hồng Duy khiến tôi không ưng ý. Hồng Duy ở biên không chịu nhiều áp lực nhưng không hoàn thành tốt nhiệm vụ. Văn Toàn thì không nói vì đối đầu cặp trung vệ đẳng cấp của Hà Nội FC đá rất khó. Các cầu thủ Hà Nội FC cũng hiểu Văn Toàn không ít. Hôm nay Minh Vương đá cũng được".

Tuấn Anh là điểm sáng bên phía HAGL nhưng Hồng Duy lại bị nhận định chơi chưa tốt.

Bên phía Hà Nội FC, các cầu thủ thuộc diện "ăn cơm tuyển" được ra sân hôm nay là Văn Hậu, Duy Mạnh, Đình Trọng, Đức Huy, Hùng Dũng, Quang Hải. Ông Vinh nhận xét về các cầu thủ này:

"Quang Hải phong độ hiện không tốt, lại phải đá nhiều mặt trận. Nhưng tôi nghĩ Hải như con ong thợ ấy, vẫn di chuyển khắp nơi, phối hợp tổ chức nhiều. Hải cũng có nhiều pha sút bóng và là điểm sáng của Hà Nội FC hôm nay.

Cánh trái của HAGL không phải mạnh, bình thường thôi nên có lẽ đấy là lý do Hà Nội FC bố trí Đức Huy (hậu vệ), Hùng Dũng (tiền vệ) chơi hết bên cánh phải. Hà Nội FC thực tế cũng đã tổ chức tốt ở cánh đó.

Hùng Dũng có một pha sút bóng rất tốt ở cánh phải nhưng tiếc là thủ môn đội chủ nhà đẩy ra được. Đấy là một điểm nhấn khi Hùng Dũng tham gia tấn công nguy hiểm, cầm bóng, đi bóng và sút để tìm cơ hội ghi bàn.

HLV Nguyễn Thành Vinh: Tuấn Anh hôm nay chơi hay, sẽ là lựa chọn tốt cho thầy Park! - Ảnh 3.

Văn Hậu chuyền bóng chưa thật sự tốt?

Duy Mạnh hôm nay đá ổn định thậm chí phải nói là tốt trong bối cảnh mới chấn thương trở lại, tìm lại phong độ nhanh, chơi chững chạc. Văn Hậu hôm nay được nhưng các đường chuyền cũng chưa phải tốt".

Kết lại phần nhận xét về các cầu thủ sắp đá King's Cup của 2 đội, HLV Nguyễn Thành Vinh tỏ ra tự tin: "Tôi nghĩ nếu được nghỉ ngơi hồi phục tốt thì ĐTVN cũng sẽ tốt thôi không có vấn đề gì đâu".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại