HLV Mourinho làm 'thuyết khách', níu chân Fellaini

Lâm Văn |

Marouane Fellaini muốn được chơi bóng thường xuyên hơn nhằm duy trì cơ hội cùng ĐT Bỉ dự World Cup 2018, vậy nên anh đã bóng gió rời M.U. Tuy nhiên, HLV Mourinho lại không muốn điều này xảy ra. Đích thân ông đã thuyết phục “tóc xù” ở lại.

Dưới thời HLV Jose Mourinho, vai trò của Marouane Fellaini tại M.U được nâng lên một tầm cao mới. Một "siêu dự bị" đúng nghĩa. Thậm chí nhà cầm quân người Bồ Đào Nha còn coi cậu học trò có mái tóc xù là phương án hiệu quả nhất mỗi khi cần giải quyết thế trận bế tắc. 

Mặc dù được Mourinho coi trọng là thế, nhưng Fellaini vẫn không hài lòng. Anh không muốn phải mải miết đóng thế cho Paul Pogba và Nemanja Matic, mà muốn có nhiều cơ hội ra sân thi đấu hơn.

Đây cũng là điều dễ hiểu khi World Cup 2018 đã gần kề và Fellaini muốn duy trì cơ hội có suất trong đội hình ĐT Bỉ đến Nga. Theo tiết lộ từ Dail Mail, cựu ngôi sao Everton đã ngỏ ý muốn rời Old Trafford trong mùa Đông 2018. Bến đỗ tiếp theo của anh có thể là Besiktas, nơi sẵn sàng trả mức lương khoảng 4,5 triệu bảng/mùa và cam kết một vị trí chính thức trong đội hình.

Đứng trước nguy cơ mất Fellaini, nhất là khi hợp đồng giữa tiền vệ này và M.U chỉ còn thời hạn tới hè 2018, đích thân HLV Mourinho đã phải ra tay. Tờ The Times cho hay, nhà cầm quân người Bồ Đào Nha vừa tiến hành cuộc gặp trực tiếp với cậu học trò để thuyết phục anh ở lại theo bản hợp đồng 2 năm, thay vì 1 năm như ý định của Ban lãnh đạo M.U trước đây, đồng thời đồng ý giữ nguyên mức lương 130.000 bảng/tuần của anh.

Fellaini vốn có tình cảm đặc biệt với HLV Mourinho và anh có vẻ đã đồng ý ở lại. Vấn đề bây giờ có lẽ chỉ còn là chờ một bản hợp đồng chính thức giữa hai bên. Theo quy định tại M.U, những cầu thủ trên 30 tuổi sẽ chỉ được lãnh đạo CLB gia hạn năm một, nhưng Fellaini là trường hợp ngoại lệ, khi có "Người đặc biệt" đứng ra "bảo kê".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại