HLV Lê Thụy Hải: "Việt Nam hoàn toàn có thể cầm hòa Hàn Quốc và đi tiếp"

Đoàn Dự |

Cách đây ít phút, bóng đá Việt Nam tiếp tục nhận tin vui từ một cuộc bốc thăm. Lá thăm may mắn đã đưa U23 Việt Nam vào bảng đấu khá dễ tại vòng loại U23 châu Á.

Cụ thể, ở giải đấu sẽ diễn ra tại Việt Nam tháng Bảy tới (19-23), U23 Việt Nam sẽ đụng độ U23 Hàn Quốc và U23 Đông Timor cùng U23 Macau (Trung Quốc).

Với việc sẽ có 10 đội nhất bảng và 5 đội nhì bảng xuất sắc nhất đi tiếp (nếu Trung Quốc nằm trong nhóm nhất bảng, sẽ có thêm 1 đội nhì bảng khác được chọn), cơ hội cho U23 Việt Nam là không nhỏ.

"Đây là cơ hội tốt cho U23 Việt Nam để lọt vào vòng trong, khi U23 Đông Timor cùng U23 Macau không phải là những đội mạnh, chúng ta có khả năng giành 6 điểm. Còn U23 Hàn Quốc thì cứ cho họ là đầu bảng đi. Họ chắc chắn đầu bảng rồi, lại đá với chúng ta là chủ nhà thì cũng không có động lực phải thắng quá đậm.

Thậm chí bóng đá mà, chúng ta hoàn toàn có thể cầm hòa Hàn Quốc và đoạt vé đi tiếp" – HLV Lê Thụy Hải nói.

Clip: Trong quá khứ, lứa trẻ HAGL (có thể là trụ cột của U23 Việt Nam tới đây) từng thua "sấp mặt" U19 Hàn Quốc ở VCK U19 châu Á 2014

U19 Việt Nam 0-6 U19 Hàn Quốc

Tuy nhiên, ông Lê Thụy Hải đặt vấn đề khi giải đấu này diễn ra vào tháng Bảy, còn tháng Tám U22 Việt Nam sẽ thi đấu SEA Games.

"VFF cần xác định chúng ta vượt qua vòng loại rồi vào VCK U23 châu Á để làm gì? Để tranh thứ hạng, để tranh chức vô địch hay làm gì?

Xác định như vậy, rồi chúng ta xem dùng 1 đội đá vòng loại U23 châu Á, rồi đá SEA Games, hay tách ra 2 đội thi đấu, để tránh quá tải, tránh chấn thương cho SEA Games? Nếu tách ra 2 đội, thì đội đá vòng loại U23 châu Á cứ thế chơi hết mình thôi. Còn nếu dùng 1 đội thì chơi hết mình có quá tải, có chấn thương, có kịp cho SEA Games không?

Đấy là trách nhiệm của VFF, của BHL. VFF cần phải xác định rõ vấn đề này rồi từ đó chúng ta có định hướng đúng đắn".

Cũng về vấn đề này, HLV Nguyễn Thành Vinh có góc nhận định khác:

"Chúng ta rơi vào bảng đấu rất tốt, thuận lợi. Chúng ta vào vòng trong thì dễ rồi nhưng vào trong đều là các đối thủ cứng cựa. Mình vào đó thì cần xác định thi đấu để làm sao có hiệu quả.

Còn về vấn đề lịch đá SEA Games thì cứ coi như giải vòng loại này là tiền SEA Games đi, là cơ hội cho chúng ta cọ xát, có thêm kinh nghiệm, thử nghiệm đội hình. Đấy là điều tốt. Tất nhiên chúng ta cần thi đấu vừa phải để đừng chấn thương. Còn cầu thủ được thi đấu để chúng ta đánh giá là hết sức quan trọng".

"Trước Hàn Quốc, chúng ta nên chủ động thi đấu để thua ít thôi. Còn nếu xác định đá để hòa, dễ dẫn tới chấn thương lắm" – HLV Nguyễn Thành Vinh.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại