HLV Lê Thụy Hải: U23 Việt Nam đừng... dại bung sức với U23 Hàn Quốc

Đoàn Dự |

Mỗi bảng ở VCK U23 châu Á sẽ có 2 suất vào vòng loại trực tiếp nên HLV Lê Thụy Hải cho rằng ông Park Hang-seo cần tính toán thật kĩ cho từng trận đấu.

Chỉ còn hơn 2 ngày nữa, U23 Việt Nam sẽ bước vào trận đấu đầu tiên gặp U23 Hàn Quốc. Trước thềm cuộc chiến này, thầy trò HLV Park Hang-seo không chỉ lo lắng về cường địch, mà còn lo lắng về thời tiết ở Côn Sơn, Trung Quốc.

Nhiệt độ ở đây vào buổi tối, cũng là khung giờ U23 Việt Nam sẽ thi đấu với U23 Hàn Quốc (19h30 theo giờ địa phương, 18h30 theo giờ Việt Nam) xuống thấp tới 0 độ c, thậm chí thấp hơn.

"Nhiệt độ thấp ảnh hưởng rất nhiều tới cầu thủ Việt Nam, bởi chúng ta vốn không quen nhiệt độ lạnh như vậy. Các em đá chính thì không thể phát huy được khả năng, cơ bắp co cứng lại còn các em dự bị thì tâm lý không muốn vào sân thi đấu.

Ngay cả khi thi đấu lâu, cơ thể tỏa nhiệt cũng không lại được với thời tiết. Cơ thể phải tỏa nhiệt lượng nhiều hơn, chống lại cái lạnh sẽ ảnh hưởng khả năng thi đấu.

Trong khi đó, U23 Hàn Quốc vốn quen với cái lạnh thì khi chơi tại nhiệt độ này còn lợi cho họ. Cũng như các nước xứ lạnh khi sang Việt Nam thi đấu ở thời tiết nóng ẩm vậy, chúng ta lợi còn họ chịu thiệt" - HLV Lê Thụy Hải nhận định.

HLV Lê Thụy Hải: U23 Việt Nam đừng... dại bung sức với U23 Hàn Quốc - Ảnh 1.

U23 Việt Nam gặp khó với cái lạnh ở Trung Quốc (Ảnh: VFF).

Dù thiệt thòi và thua kém U23 Hàn Quốc nhưng có vẻ HLV Park Hang-seo vẫn muốn bung sức đá một trận hết mình ở cuộc chiến đầu tiên. Còn nhớ trong lễ xuất quân U23 Việt Nam đi dự VCK U23 châu Á, ông Park cũng nhấn mạnh hiện tại chưa quá quan tâm tới Australia, Syria mà chỉ muốn dồn sức vào cuộc gặp Hàn Quốc.

Tuy nhiên, HLV Lê Thụy Hải cho rằng HLV Park Hang-seo cần toan tính khác để đạt được thành tích tốt nhất.

"Với việc mỗi bảng chọn 2 đội đi tiếp thì nếu có 4 điểm, chúng ta có thể vào vòng trong. Như vậy thì trận đầu gặp U23 Hàn Quốc là đối thủ mạnh nhất, chúng ta nên tính toán. Chúng ta nên đá phòng ngự dày và phản công. Nhưng chủ yếu là phòng ngự mà nếu có thua thì chấp nhận, quan trọng là giữ sức và giữ người.

Còn trận đấu với Australia là đối thủ mạnh thứ 2, chúng ta cũng nên đá phòng ngự chặt và phản công, nhưng tinh thần thì phải cao hơn trận đầu, hướng tới một kết quả hòa.

Trận cuối cùng đấu với Syria là lúc U23 Việt Nam cần bung hết sức, làm hết khả năng để hòng tìm kiếm trọn vẹn 3 điểm".

Đưa ra quan điểm cá nhân về những toan tính mà U23 Việt Nam cần có, HLV Lê Thụy Hải cũng bày tỏ kì vọng 4 điểm cho thầy trò HLV Park Hang-seo. Dù vậy về mặt lý trí, ông lại nghĩ khác.

"Tôi vẫn mong nếu chúng ta chơi tốt, có thể sẽ hòa được Australia và thắng Syria. Tất nhiên, về mặt lý trí, tôi nghĩ có khi chúng ta sẽ chỉ đạt được 1 trận hòa, có 1 điểm mà thôi".

Chỉ vài câu nói cũng đủ giúp HLV Park Hang-seo làm "say lòng" NHM Việt

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại