HLV Lê Thụy Hải: "Trong 3 người, tôi thấy anh Hiền là ổn nhất để làm Trưởng ban trọng tài"

Đoàn Dự |

Theo HLV Lê Thụy Hải, hiện tại không có ai toàn diện để làm Trưởng ban trọng tài và nếu phải chọn thì nên chọn ông Dương Văn Hiền.

Theo thông tin mới nhất, một vài CLB đã đề cử cựu trọng tài FIFA Võ Minh Trí và giám sát trọng tài Đoàn Phú Tấn vào cuộc đua ghế Trưởng Ban trọng tài của VFF. Mới đây, cựu còi vàng Dương Mạnh Hùng đã lên tiếng, hết lời ủng hộ ông Đoàn Phú Tấn thành người "kế vị" ông Nguyễn Văn Mùi.

Tuy nhiên, HLV Lê Thụy Hải lại có quan điểm khác:

"Thực ra tôi cũng không muốn phát biểu về những ông này. Ông Đoàn Phú Tấn thì cũ kĩ quá rồi, rất nhiều vấn đề rồi, có cả tốt cả xấu. Tôi quá biết về ông ấy. Võ Minh Trí thì mới nghỉ trọng tài. Thời gian anh ấy làm trọng tài, các CLB ít nhiều đều biết, rõ nhất chắc có anh Đoàn Nguyên Đức.

Tôi thấy chỉ có ông Dương Văn Hiền còn được, nghiêm túc 1 chút. Các ông kia nếu nói có vấn đề thì sẽ phải có bằng chứng cụ thể, nên rất khó nói. Nhưng nếu hiểu biết thì theo tôi, ông Dương Văn Hiền là được hơn cả về mọi mặt. Còn anh Đoàn Phú Tấn thì… nói chung là không nên để anh ấy làm, cũng nhiều vấn đề lắm".

HLV Lê Thụy Hải: Trong 3 người, tôi thấy anh Hiền là ổn nhất để làm Trưởng ban trọng tài - Ảnh 1.

HLV Lê Thụy Hải lại cho rằng không nên để ông Đoàn Phú Tấn (trái) làm Trưởng ban trọng tài.

Khi được hỏi liệu có đề cử ai không, ông Hải "lơ" tiếp:

"Có ai khác không thì rất khó. Đề cử những người họ có thể được thì sẽ lại có những cái vướng. Ví dụ anh Đặng Thanh Hạ của Gia Lai cũng từng làm trọng tài được, làm giám sát cũng được nhưng cũng lại có điều tiếng này kia.

Những trọng tài, giám sát… đàng hoàng như anh Nhật, anh Phú, từ cầu thủ ra, rất đàng hoàng thì nghỉ hết rồi. Còn theo tôi nghĩ, ông Dương Văn Hiền là được nhất.

Nói chung ông nào được thì được, nhưng vẫn phải có lãnh đạo giám sát các ông ấy. Ông Hiền thì cũng có việc này việc kia, nhưng tôi thấy những việc ấy không quá nặng nề. Giờ đây chỉ là chọn ai ra làm cho nó đỡ điều tiếng nhất mà thôi".

Theo ông Lê Thụy Hải, Ban trọng tài liệu có tốt hơn hay không, không chỉ phụ thuộc vào riêng Trưởng ban mà còn là công tác đào tạo trọng tài từ địa phương.

"Nếu ai làm Trưởng ban trọng tài, đàng hoàng, đúng năng lực, trách nhiệm, với cái tâm trong sáng thì giới trọng tài sẽ tốt hơn. Còn trọng tài do địa phương giới thiệu lên, để đánh giá trọng tài thì phải từ lúc ấy cơ chứ lên tới Ban trọng tài mới tìm thì khó lắm".

Cuối cùng, ông Hải "lơ" cho rằng, quan trọng là sắp tới, VFF cần có những sự quan tâm, quản lý Ban trọng tài phù hợp, dù theo luật FIFA thì Ban trọng tài sẽ làm việc độc lập.

"Theo quy chế thì Ban trọng tài là độc lập nhưng phải trong sáng. Không thể để độc lập không trong sáng được. Trọng tài có thể có điều này điều kia nhưng thôi ta không bàn, vì nói phải có chứng cứ đúng không.

Anh phải là người trung thực, là cán cân công lý. Không thể mình anh, một nhóm… mà rất nhiều người nhìn thấy nên phải làm trong sạch, ai phạm lỗi thì cho nghỉ vì chỉ là nghề tay trái, đâu phải tay phải, ta đâu làm bể nồi cơm của họ.

Đáng lẽ không được khống chế trọng tài, nhưng ở Việt Nam thì Tổng cục cần đưa ra vấn đề để VFF quyết định, đứng ra chủ trì công tác cầm còi. Chứ không thể áp dụng máy móc từ FIFA xuống được".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại