HLV Lê Thụy Hải: Ronaldo thật đẳng cấp nhưng kèm vẫn dễ hơn Messi

Đoàn Dự |

Sau màn tỏa sáng với 1 cú hat-trick vào lưới TBN đêm qua, Ronaldo được cả thế giới thêm phần ngưỡng mộ. Tối nay, tới lượt Messi ra trận gặp Iceland.

TBN và BĐN sẽ đi tiếp

Nhận định về màn trình diễn đêm qua của Ronaldo, HLV Lê Thụy Hải cho hay: "Ronaldo đúng là cầu thủ đẳng cấp thế giới, rất xứng đáng được các giải thưởng mà có lẽ chỉ Messi sánh bằng. Còn về mặt bằng chung, BĐN không hơn TBN nhưng lại có ngôi sao quá sáng, cộng một chút may mắn".

Nói về cơ hội đi tiếp của TBN và BĐN, ông tiếp: "Iran đá với Maroc, tôi thấy 2 đội đó so với TBN và BĐN thì ở đẳng cấp khác. Bóng đá là môn đối kháng và gặp đối thủ cao hơn hẳn thì rất khó đối phó. TBN và BĐN rất dễ vào. Họ lại hòa nhau thì càng dễ chứ nếu 1 đội thua thì còn phải tính toán.

Ví dụ bảng của Nga, nếu Uruguay và Ai Cập hòa nhau thì Nga coi như vào rồi. Nhưng Uruguay thắng thì giờ cục diện phải xem tiếp".

Trái với nhiều dự đoán, TBN đã chơi rất tốt, như thể chuyện thay HLV chẳng ảnh hưởng gì tới họ: "HLV của các đội đỉnh cao trên thế giới, quan trọng là cái uy, chứ không cần quá giỏi. Dù thay HLV muộn như vậy nhưng Hierro bản thân đã là Giám đốc kĩ thuật rồi, lại là 1 cầu thủ lớn của TBN, các cầu thủ khác đều phải thừa nhận.

Anh ấy có cái uy, cầu thủ phải nghe. Dấu ấn của anh ấy là không thấy đội TBN có cái gì khó hoặc là thiếu do HLV cả, họ vẫn có quyết tâm cao. Họ đều bị dẫn bàn trước, nhưng gỡ hòa, rồi vượt lên, tinh thần rất tốt".

Khi được hỏi về khả năng tiến xa hơn vòng bảng của TBN và BĐN, HLV Lê Thụy Hải vẫn có đôi chút thận trọng, vì World Cup chỉ mới bắt đầu.

"Hai đội TBN và BĐN dứt khoát phải vào vòng trong rồi. Nhưng ở vòng 1/8 thì còn phải xem xét lại, xem đối thủ là ai, do còn nhiều đội chúng ta chưa thấy, như Brazil, Argentina, Pháp, Đức, Anh… dù TBN và BĐN đá rất tốt. Còn về lối chơi thì tôi nghĩ cách của TBN sẽ khiến các đối thủ ngại hơn là BĐN".

HLV Lê Thụy Hải: Ronaldo thật đẳng cấp nhưng kèm vẫn dễ hơn Messi - Ảnh 1.

Lối chơi chung của TBN vẫn đáng ngại hơn BĐN, vốn còn dựa nhiều vào Ronaldo.

Vào lúc 17h00 hôm nay, Pháp sẽ ra quân gặp Australia, Còn lúc 19h00, Argentina xuất trận gặp Iceland.

"Trận Pháp vs Australia thì rõ ràng sẽ là 1 chiều, nhưng tỷ số có đậm không thì còn tùy thuộc Australia. Ví dụ Saudi Arabia khi thua Nga 2 bàn thì bạc nhược quá. Nếu Australia cũng có tinh thần như thế thì chắc là sẽ thua với tỷ số đậm.

Còn Australia theo tôi đánh giá, so với Pháp là 1 khoảng cách. Vì thế tôi nghĩ Pháp sẽ thắng thôi, không có vấn đề gì.

Về Argentina, năm nay chúng ta thấy họ chuẩn bị rất kĩ. Nhiều World Cup vừa qua họ cũng không thành công nên chuẩn bị rất kĩ. Mà năm nay khả năng cũng là World Cup cuối của Messi. Họ cũng có rất nhiều nhân tài, nên Iceland rất khó chống được Argentina.

Messi phải tỏa sáng. Các cầu thủ lớn khi vào World Cup thì quyết tâm rất cao, vì cần giữ bản sắc, cái danh cá nhân, ngoài màu cờ sắc áo. Họ cần giữ được bản sắc, danh tiếng của riêng mình".

HLV Lê Thụy Hải: Ronaldo thật đẳng cấp nhưng kèm vẫn dễ hơn Messi - Ảnh 2.

Argentina sẽ thắng và Messi sẽ tỏa sáng tối nay?

Kèm Ronaldo và Messi, ai khó hơn?

Khi đề cập tới việc kèm cặp Ronaldo và Messi thế nào cho hiệu quả nhất, vì đây là 2 cầu thủ sáng nhất tại giải đấu trên đất Nga, ông Hải "lơ" nêu quan điểm:

"Ngày xưa là 1 vs 1 đến cùng nhưng giờ lạc hậu rồi vì Messi di chuyển rất rộng, kĩ thuật cá nhân rất hay. Vì thế phải chia khu vực, đến đâu là có 1 người bám chặt, thêm 1 người hỗ trợ thì mới khóa được anh ấy.

Ronaldo thì độ nhanh không còn nữa, bứt khá không còn, hoạt động rất hẹp trong khu 16m50, cái qua người cũng không còn nhiều. Nên tôi thấy kèm Ronaldo dễ hơn Messi.

Đồng đội của Ronaldo cũng chưa thật sự hay so với Argentina của Messi. Nhưng các cầu thủ đã có được danh tiếng, sự ca ngợi thì đều có phẩm chất và họ phải thể hiện được phẩm chất ấy".

Ngoài 2 trận cầu đinh của Pháp và Argentina, hôm nay còn cuộc đọ tài giữa Peru vs Đan Mạch lúc 23h00 và Croatia vs Nigeria lúc 02h00. HLV Lê Thụy Hải nhận định:

"Đan Mạch lâu quá không được nhắc tới sau 1 lần vô địch Euro. Đan Mạch gần đây không có nhiều ngôi sao và họ cũng chưa tỏa sáng. Nhưng bản chất là họ chơi rất hay, thường có đột biến nên không dễ thắng họ. Tôi nghĩ 1 đội Nam Mỹ vs châu Âu thì Đan Mạch sẽ lợi hơn, vì hợp thời tiết, khí hậu. Đây là 2 đội không được đánh giá cao nhưng đừng đánh giá họ thấp.

Nigeria dạo này xuống quá, ít người để ý, không còn những cầu thủ nổi bật như xưa. Croatia thì là một trong những đội hay, họ vẫn luôn như thế, rất hay. Nigeria phải coi chừng, vì Croatia cũng là 1 đội châu Âu, chuẩn bị rất thận.

Qua Euro 2016 thì thấy Croatia rất hay. Các cầu thủ ấy vẫn còn là 2 năm qua thì họ còn chín hơn. Đừng đánh giá thấp Croatia, họ là cửa trên so với Nigeria".

Video: Marcus dự đoán 4 đội lọt vào bán kết World Cup 2018

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại