HLV Lê Thụy Hải: Ông Park Hang-seo đừng mơ Olympic, nghĩ tới SEA Games thôi!

Đoàn Dự |

Để bóng đá Việt Nam tới được sân chơi Olympic không chỉ cần một HLV giỏi chuyên môn mà cần sự thay đổi của cả nền bóng đá. Mà chưa "đỗ" SEA Games, mơ gì Olympic?

Trong bài trả lời phỏng vấn báo Hàn Quốc về chuyện sang Việt Nam làm HLV, ông Park Hang-seo đã chia sẻ mục tiêu của mình là đưa ĐTQG đạt thành tích tốt ở Asian 2019 và lớp trẻ U23 dự Olympic 2020.

Theo kế hoạch ban đầu, ngày 14/10 ông Park Hang-seo mới sang Việt Nam ký hợp đồng chính thức. Nhưng ngày 10/10 tới ông sẽ dự khán trận Việt Nam vs Campuchia và ký hợp đồng với VFF ngày 11/10.

Tham vọng Olympic là tốt nhưng liệu nó có quá viển vông với bóng đá Việt Nam trong 3 năm tới? Chia sẻ về vấn đề này, HLV Lê Thụy Hải nói:

"Nếu ông HLV Hàn Quốc nói thế thì phải xem lại có thực tế không. Còn nếu tôi làm HLV giống ông ấy thì tôi cũng nói thế, để được ở lại Việt Nam ít nhất 3 năm. Quan trọng là phải kiểm tra xem ông ấy liệu có khả năng làm được không? Giờ phải kiểm tra, kiểm tra bằng cách nào?

Ở lứa tuổi U20 (các cầu thủ vẫn còn thuộc diện đủ tuổi tham dự Olympic 2020) còn nhiều thứ để phát triển, nhưng cơ sở phát triển phải thực tế công việc chứ không phải nói mồm.

Chỉ đưa ra dự đoán thành tích, rồi quyết đoán là tôi sẽ làm được thì phải kiểm chứng. VFF có ai có chuyên môn đâu mà kiểm tra. Các phòng ban chuyên môn của VFF còn yếu thì ai kiểm chứng? Và kiểm chứng cái gì chứng tỏ năm 2020 sẽ đưa chúng ta tới được Olympic?".

HLV Lê Thụy Hải: Ông Park Hang-seo đừng mơ Olympic, nghĩ tới SEA Games thôi! - Ảnh 2.

Biết phải làm gì để đưa Việt Nam tới Olympic đã khó cho một HLV ngoại chưa hiểu rõ về bóng đá Dải đất chữ S như ông Park Hang-seo. Mà biết rồi, thực hiện còn khó hơn nữa!

Đặt ra câu hỏi, ông Lê Thụy Hải cũng gợi ý cho ông Park Hang-seo dù chính cựu GĐKT của CLB Thanh Hóa cho rằng có "con đường" rồi mà đi theo cũng vẫn vô cùng gian nan.

"Còn các em trẻ đúng là có nhiều tiến bộ, có nhiều tiềm năng. Chúng ta làm sao phát triển được các em đi lên? Cần từng giờ từng ngày rèn luyện. Các em có thực sự say mê, hết lòng với nghề hay không.

Mỗi lần các em tập trung rất ngắn, kể cả là ông ấy đã nắm được các em thì khi về CLB, hòa nhập với đội thì lại hết. Giờ cần phải có phương pháp huấn luyện xuyên suốt từ CLB tới đội tuyển thì mới mong làm được tới Olympic. Nhưng VFF còn chẳng có tiếng nói nữa là ông ấy. Các CLB ai sẽ huấn luyện theo phương pháp của ông ấy?

VFF cần đưa ra các kế hoạch và được các CLB ủng hộ, nhà nước ủng hộ. Nhưng VFF để được nhà nước ủng hộ cũng khó, vì chưa có thành tích, nếu chỉ hứa theo "dự án" thì lại phải chờ đợi để đánh giá… nên rất mông lung".

HLV Lê Thụy Hải: Ông Park Hang-seo đừng mơ Olympic, nghĩ tới SEA Games thôi! - Ảnh 3.

Làm sao để phát triển những Quang Hải...

HLV Park Hang-seo sẽ dẫn dắt ĐTQG, U23, U22, Olympic Việt Nam tuy nhiên ông Hải nhấn mạnh rằng các cầu thủ "lớn" của bóng đá Việt Nam hiện tại không còn nhiều người xuất sắc mà phải trông đợi lớp trẻ trưởng thành.

Vì thế, ông Hải mạnh dạn đề xuất VFF nên để HLV Park Hang-seo dồn trọng tâm vào lớp trẻ hơn là ĐTQG.

"VFF hãy để ông ấy chú tâm vào đội trẻ, thay vì đội tuyển, tập trung vào 1 mối thôi và kết nối với các CLB. Các CLB phải theo phương pháp chung của ông ấy. Tất nhiên phải xem xét phương pháp ấy có đúng không".

HLV Lê Thụy Hải: Ông Park Hang-seo đừng mơ Olympic, nghĩ tới SEA Games thôi! - Ảnh 4.

Hay Văn Hậu cho tương lai?

Lứa cầu thủ có thể mong đưa Việt Nam dự Olympic 2020 sẽ là lứa U20 vừa đá VCK U20 World Cup ở Hàn Quốc (có thể kết hợp với các em xuất sắc của U18 và U15 hiện tại).

So sánh các cầu thủ U20 Việt Nam này với các đội U20 mạnh ở châu Á, ông Hải buộc phải đưa ra nhận xét "có thể nhiều người không thích":

"Nếu so sánh lứa U20 Việt Nam của chúng ta với những đội mạnh U20 châu Á thì chúng ta cách các bạn ấy 1 bước rất xa về mọi mặt. Chúng ta thiếu nhiều lắm. Trong 4, 5 yếu tố thì chúng ta chưa có gì để vượt qua họ cả, như Hàn Quốc, Nhật Bản, Australia, Iran, Iraq… chúng ta kém họ tầm rất xa chứ không phải xa.

Hai, ba năm sau chúng ta đuổi lên thì họ cũng đâu có đứng yên. Họ lại là những nước tiên tiến, họ phát triển hơn mình nên chuyện tới Olympic hết sức viển vông. Hãy cố gắng ở vùng trũng đi đã".

U20 Việt Nam “bịt mặt” tiến tới U20 World Cup

HLV Park Hang-seo hẳn có cái khó, vì mới tới một nền bóng đá ưa thành tích ngắn hạn "có tiếng" như Việt Nam tất nhiên phải hứa hẹn gì đó. Ông đã hứa rồi đấy, nhưng thôi thì hãy chờ xem HLV này từng bước giúp bóng đá Việt Nam phát triển được tới đâu thay vì cứ nghĩ tới cái đích Olympic 2020 để gây áp lực lên chiến lược gia này.

Trước khi nghĩ đến Olympic 2020 ấy hoặc 1 kì nào đó xa hơn, chúng ta còn SEA Games 2019, SEA Games 2021… bàn xa rồi lại phải bàn gần, khi chưa thể chắc chắn vô địch SEA Games như kiểu Thái Lan, mơ gì tới Olympic?

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại