"Mourinho Việt Nam" hé lộ điều giúp Nga có thể "lật xe" Anh

Đoàn Dự |

Nghiêng về phía tuyển Anh, nhưng ông Lê Thụy Hải cho rằng Nga hoàn toàn đủ sức tạo nên bất ngờ, nhờ một khía cạnh vượt trội Tam sư.

Chia sẻ về cặp đấu giữa tuyển Anh với Nga đêm nay, HLV Lê Thụy Hải nói:

"Tôi vẫn nghiêng về phía đội tuyển Anh, vì lực lượng của họ tốt hơn. Anh có điểm vượt trội nữa là họ thường xuyên chơi tại các giải đấu lớn, nên chẳng có gì lạ lẫm. Còn Nga chơi vòng loại cũng tốt đấy nhưng không thường xuyên được đá ở các giải tầm cỡ".

Tuy nhiên khi hỏi chính xác thì Anh có bao nhiêu % chiến thắng, ông Lê Thụy Hải chỉ đưa ra con số 55%.

Lý do GĐKT CLB Thanh Hóa chọn tỷ lệ thấp như vậy là vì Anh vẫn có những điểm yếu, còn Nga cũng có thế mạnh riêng.

Mourinho Việt Nam hé lộ điều giúp Nga có thể lật xe Anh - Ảnh 1.

"Tuyển Anh năm nay gồm nhiều cầu thủ trẻ, đó là sự mới mẻ, thế mạnh của họ, nhưng cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro. Anh vẫn cần phải dựa vào những cầu thủ lớn tuổi, giàu kinh nghiệm như Rooney để tạo sự cân bằng trong đội hình.

HLV Tam Sư, ông Hodgson hiện nay hưởng lương rất cao, chịu nhiều áp lực. Trong khi đó HLV tuyển Nga, ông Leonid Slutsky công việc chính vẫn ở CLB CSKA Moscow. Khi làm việc ở tuyển Nga, ông ấy thoải mái hơn, và đấy chính là thế mạnh.

Thông thường các đội chơi không tốt ở trận đầu, vì vòng bảng đá có 3 lượt thôi. Kết quả trận đầu rất quan trọng, nên các đội thường quá thận trọng, dẫn tới không thể hiện được khả năng.

Nhưng Nga thì sẽ thoải mái về mặt tâm lý hơn Anh, vì lý do đã nêu trên".

Thực tế thì tương quan lực lượng giữa Anh – Nga không quá chênh lệch. Trong khi đó, đêm qua NHM đã chứng kiến Romania cứng cỏi, suýt chút nữa cầm hòa được chủ nhà Pháp trong ngày khai mạc (Pháp thắng 2-1 nhờ pha lập công ở phút 89 của Dimitri Payet).

Vì thế, nếu có một bất ngờ, Nga chơi thăng hoa và thắng Anh đêm nay, cũng là điều hoàn toàn bình thường.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại