HLV Lê Thụy Hải: Cứ đá như vậy rất nguy hiểm cho Xuân Trường

Thừa Phong |

Hài lòng với chiến thắng của ĐT Việt Nam, nhưng HLV Lê Thụy Hải vẫn còn một số điều lo lắng.

Đúng như dự đoán, ĐT Việt Nam gặp vô vàn khó khăn trước Malaysia. Nhưng những điều chỉnh của HLV Hữu Thắng trong hiệp hai đã giúp đoàn quân áo đỏ chơi khởi sắc, giành trọn 3 điểm với bàn duy nhất do Trọng Hoàng ghi.

HLV Lê Thụy Hải phân tích về chiến thắng của đoàn quân áo đỏ:

"Trước tiên tôi muốn gửi lời chúc mừng tới ĐT Việt Nam với thành tích lọt vào bán kết. Trận đấu này có 2 nửa hoàn toàn khác nhau. Hiệp một, ĐT Việt Nam bị rơi vào trạng thái căng cứng, do đó lối chơi không được thanh thoát.

Toàn đội trông vào các cú phất bóng của Xuân Trường quá nhiều. Đành rằng chuyền rất tốt nhưng cứ đá như thế rất nguy hiểm cho Xuân Trường. Cầu thủ này rất dễ bị mệt mỏi, quá tải. Hơn nữa, Xuân Trường còn hay nhận các pha phạm lỗi từ Malaysia. Tuyến giữa còn Hoàng Thịnh chơi rất nhiệt tình, hỗ trợ phòng ngự tốt song chuyền bóng hay hỏng quá.

HLV Lê Thụy Hải: Cứ đá như vậy rất nguy hiểm cho Xuân Trường - Ảnh 1.

HLV Lê Thụy Hải khuyên Hữu Thắng nên trung thành với lối đá nhỏ.

Sang hiệp hai, Hữu Thắng điều chỉnh lại lối đá. Các cầu thủ đập nhả phối hợp nhỏ tốt khiến Malaysia bị rối và trở nên nôn nóng, Tuy rằng bỏ lỡ nhiều cơ hội nhưng cuối cùng thì Trọng Hoàng đã ghi được bàn thắng quyết định. ĐT Việt Nam phải theo đuổi đến cùng, không nên từ bỏ lối đá nhỏ quen thuộc.

Hàng thủ theo tôi vẫn cần xem xét lại. Các cầu thủ vẫn có những thời điểm thiếu tỉnh táo để Malaysia có cơ hội. May mắn là thủ môn Nguyên Mạnh lúc nào cũng tập trung vào hóa giải được hết các pha sút bóng vào khung thành".

Nhắc đến chuyện HLV Hữu Thắng chọn Trọng Hoàng thay vì Văn Toàn, ông Hải "lơ" nói:

"Trận này HLV Hữu Thắng để Trọng Hoàng vào sân là đúng, không chỉ bởi vì ghi bàn quyết định đâu. Thời tiết nắng nóng nhanh xuống sức, Âu Văn Hoàn hoạt động bên cánh rất vất vả. Trọng Hoàng vừa khỏe lại tích cực lùi xuống tranh chấp nên hỗ trợ được rất nhiều cho phòng ngự.

Bàn thắng của Hoàng là rất xuất sắc. Đường chuyền từ Xuân Trường cũng chỉ là một phần thôi. Còn Trọng Hoàng đã đi qua 2 cầu thủ Malaysia và sút bóng xuyên qua một rừng áo trắng".

Một nhân vật hôm nay nhận được nhiều sự chú ý nhưng lại thi đấu không thành công là Công Phượng. HLV Lê Thụy Hải nhận xét ngắn gọn về Phượng: "Nếu cứ đá thế này Công Phượng chỉ dự bị được thôi. Phượng dễ bị ngã khi dẫn bóng, không qua người được, hay để mất bóng. Đáng lẽ trận này Phượng phải ghi được ít nhất một bàn mới đúng".

HLV Lê Thụy Hải: Cứ đá như vậy rất nguy hiểm cho Xuân Trường - Ảnh 3.

Công Phượng gây thất vọng trước Malaysia.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại