HLV Lê Thụy Hải: Các em HAGL phải cố gắng, nếu không, bị loại khỏi AFF Cup là bình thường!

Đoàn Dự |

Theo HLV Lê Thụy Hải, HLV Park Hang-seo sẽ dựa trên thành tích, phong độ của cầu thủ ở V.League để triệu tập lên ĐTQG đá AFF Cup và vì thế, cầu thủ HAGL phải nỗ lực "thoát lầy".

Hà Nội FC "thả lòng", HAGL không thể có điểm vì quá kém

HAGL vừa có thất bại 3-5 trước đội hình phụ của Hà Nội FC. Đây đã là trận thua thứ 4 liên tiếp của CLB phố Núi tại V.League 2018. Nhận xét về điều này, HLV Lê Thụy Hải nói:

"Những trận gần đây, thể lực của HAGL rất yếu, nhất là tại hàng thủ. Va chạm, đuổi bắt đều không kịp. Hàng tiền vệ chỉ nhăm nhăm tổ chức tấn công, giúp đỡ phòng ngự rất yếu.

Song song với đó, HAGL bị chấn thương nhiều quá, thiếu rất nhiều. Sự ăn ý cũng thiếu hụt, thể hiện rất rõ. Trận trước Văn Thanh vào không đủ thể lực, chấn thương trở lại. Xuân Trường, Tuấn Anh cũng không thể chơi. Họ thiếu rất nhiều.

Những cầu thủ ít chơi, ví dụ Đông Triều, thấy càng đá càng xuống đi, xung quanh không có sự hỗ trợ. Hồng Duy trận trước đã vào sau, trận này thể lực cũng không tốt, dễ bị đau. Văn Toàn cũng vậy. Công Phượng thì mất đi cảm giác làm bàn. Tình huống phút 75 "ngon" như vậy mà không ghi bàn. Cảm giác và niềm tin của HAGL bị mất.

Vòng 23 V.League 2018: HAGL 3-5 Hà Nội FC

Họ thường bị thua sớm, thua nhiều, gỡ lại nhưng không đủ hưng phấn để vượt qua. Hôm nay 3-4 rồi nhưng cũng không làm được, sau đó lại để Hà Nội FC ghi bàn dễ. Trận trước cũng vậy.

Chúng ta thấy rõ lực lượng của HAGL mỏng, các em vào thay không hòa nhập được nên rất khó khăn cho họ. Ngoại binh thì coi như không có. Trung vệ cũng không hay nên rất dễ bị thua.

Mà đá sân nhà, thấy sự hưng phấn của các em rất thấp chứ không cao. Đáng lẽ ở sân nhà, hưng phấn phải cao, tâm thế ra sân phải cao. Nhưng các em lại không thể hiện được khát vọng.

HAGL vẫn còn mục tiêu để phấn đấu, nhưng khi phấn đấu không tới thì lại mất đi. Cái này là ở BHL. Có chỉ tiêu nhưng có thể họ khó cảm thấy đạt được, dẫn tới mất niềm tin. Đó là rất nguy hiểm. Các bạn chưa lớn nhưng cũng không còn trẻ. Điều này là nguy hiểm, cần phải dùng phương pháp huấn luyện khác đi".

HLV Lê Thụy Hải: Các em HAGL phải cố gắng, nếu không, bị loại khỏi AFF Cup là bình thường! - Ảnh 2.

HAGL thua Hà Nội FC 3-5 trên sân nhà Pleiku (Ảnh: Phạm Huyền).

Trước việc Hà Nội FC bị cho là định "buông" để HAGL đá trong hiệp 2, giống với điều nhiều NHM từng tranh cãi khi Hà Nội thua HAGL 2-3 tại Pleiku ở V.League 2015 và 2017, ông Hải nghĩ khác.

"Thực ra nếu Hà Nội định buông thì sẽ tế nhị hơn chứ không như thế này. Tôi nghĩ ở đây họ thắng 4 bàn rồi, thắng dễ quá, lại vô địch rồi nên cũng lỏng lẻo. Họ chuyền đi chuyền lại, ru ngủ cho hết thời gian nhưng khi đó HAGL lại cầm được bóng, tổ chức được. Nhưng khi HAGL vùng lên 3-4 thì lại khác, Hà Nội lại chơi chặt chẽ và "ăn" ngay bàn nữa.

Tình huống Thành Lương có bóng ở phút 82, thường em sẽ xộc xuống sâu, qua người rồi sút hoặc chuyền. Nhưng họ cũng không còn muốn chơi nữa, hoặc như Văn Quyết chỉ chuyền ngang rồi chuyền về. Cũng phải thông cảm, đội họ vô địch rồi thì sẽ như thế. Còn HAGL không có điểm nổi là do HAGL yếu".

Cầu thủ HAGL cần nỗ lực thể hiện mới mong được gọi vào ĐTQG dự AFF Cup

Hiện với nhiều đội, V.League 2018 không còn nặng mục tiêu thành tích khi vị trí đã gần như an bài. Tuy nhiên, các cầu thủ vẫn sẽ phải nỗ lực để thể hiện cho HLV Park Hang-seo thấy, hòng được gọi vào ĐTQG dự AFF Cup. Theo khía cạnh này, HLV Lê Thụy Hải cảnh báo các ngôi sao phố Núi.

"Tôi nghĩ ban tuyển chọn và HLV Park Hang-seo sẽ phải xem, chọn người có phong độ, thành tích tốt nhất thời gian qua để gọi tập trung. Và tôi nghĩ ông Park sẽ làm được. Rất nhiều lần tôi thấy ông ấy gọi các cầu thủ mới. Chúng ta cần lưu ý điều đó, ông ấy không chỉ gọi theo cái tên.

Nếu các em HAGL không thận trọng, cố gắng thì việc không được chọn dự AFF Cup là đương nhiên, bình thường. Tôi là HLV thì cũng phải chọn các em có phong độ chứ không phải chọn người có tên nhưng phong độ sa sút, chẳng để làm gì.

Cũng rất mừng V.League dồn lại đá, để các em có thời gian tập trung chuẩn bị cho AFF Cup. Thời gian tập trung ấy, sẽ còn có cái để ông Park làm".

HLV Lê Thụy Hải: Các em HAGL phải cố gắng, nếu không, bị loại khỏi AFF Cup là bình thường! - Ảnh 3.

HAGL nhiều mùa lao đao, nhưng Công Phượng vẫn là "của hiếm" với bóng đá Việt Nam (Ảnh: Phạm Huyền).

Tuy nhiên, theo ông Lê Thụy Hải, vẫn có những cầu thủ HAGL thuộc diện "chắc suất" sẽ được lên tuyển.

"HAGL thì vẫn còn có thể có nhiều em được chọn. Văn Thanh chấn thương nhưng tôi nghĩ vẫn chơi tốt. Văn Toàn thế thôi nhưng tôi nghĩ chơi được, dù thể lực chưa tốt. Dù có hơi mờ nhạt trên tuyển thời gian qua, nhưng về trung phong và có thể đá lùi xuống, là người Việt, thì Công Phượng vẫn được gọi thôi, chẳng còn ai nữa ở vị trí đó.

Các em vẫn còn có thể được gọi lên. Tất nhiên nó còn phụ thuộc nhiều vấn đề. Xét toàn cục V.League, các em ấy chưa đến nỗi không được gọi".

Thái Lan không gọi 4 trụ cột nhưng đừng coi thường

Tại AFF Cup 2018, Thái Lan sẽ không gọi 4 ngôi sao là Kawin Thamsatchanan (OH Leuven, Bỉ), Chanathip Songkrasin (Consadole Sapporo, Nhật Bản), Teerasil Dangda (Sanfrecce Hiroshima, Nhật Bản) và Theerathon Bunmathan (Vissel Kobe, Nhật Bản). Tuy nhiên, theo ông Hải "lơ", người Thái vẫn là rất đáng gờm và Việt Nam không được phép chủ quan.

"Thái Lan họ có rất nhiều điều tiềm ẩn, không kém đâu. Ở giải này họ cũng chưa quyết tâm cao vì vô địch nhiều rồi. Có thể họ tập trung vào giải đấu khác, hướng tới Olympic chẳng hạn. Vì thế họ có quyền bỏ đi vài cầu thủ.

Mà chúng ta đừng nghĩ thế thì sẽ vô địch. Tôi thấy nhiều năm Thái Lan họ cũng cất đi những cầu thủ trụ cột nhưng chúng ta có làm được gì đâu. Dù năm nay chúng ta rất kì vọng nhưng phải thực tế. Chúng ta tiến bộ thì họ cũng tiến bộ. Hai giải vừa qua họ cũng không may mắn vào bảng khó, chứ đừng nghĩ dễ.

Chưa bao giờ, kể cả lúc U23 Việt Nam hay nhất tôi cũng không dám nghĩ chắc sẽ vô địch AFF Cup. Bóng đá đâu phải bài toán. Mình mong muốn, kì vọng sẽ vô địch nhưng không phải dễ. Không phải nói để các em mất tinh thần nhưng đó là thực tế. Các em phải đặt mục tiêu cao và phấn đấu hết mình, cùng với mọi thứ khác.

Nếu được thì đó sẽ là nấc thang để các em đi tiếp tốt hơn. Chúng ta còn nhiều thời gian tập trung, tôi hy vọng khi tập trung, ông Park sẽ làm được điều chúng ta mong muốn. Còn đừng nhìn vào những thứ đã qua rồi".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại