HLV Lê Thụy Hải: "Áp lực lên ĐTVN là rất lớn, cửa thua UAE vẫn có đấy!"

Đoàn Dự (Ảnh: Tú Anh, Đoàn Ca) |

Trong khi đa phần NHM, giới chuyên gia Việt Nam tự tin vào việc chúng ta sẽ đạt 1 hoặc 3 điểm trước UAE thì HLV Lê Thụy Hải có những lo lắng nhất định.

Chuyện do thám xưa và nay

Những ngày qua, khi ĐNÁ nóng lên với các trận đấu thuộc vòng loại World Cup 2022, có khá nhiều thông tin tố nhau do thám đối thủ khi không được cho phép. Mới nhất, báo chí Thái Lan tố một kênh truyền hình Malaysia quay trộm buổi tập của thầy trò HLV Nishino.

Hay trước đó, phía Thái Lan tỏ ra cực kì gay gắt vì một phóng viên Việt Nam vô tình chụp một bức ảnh từ trên cao cảnh Voi chiến tập luyện, rồi chia sẻ lên mạng xã hội chỉ để bông đùa.

Hoặc NHM Indonesia, Thái Lan thi nhau đem câu chuyện HLV Park Hang-seo nói về "ô cửa bí mật" ở Trung tâm VFF, nhìn ra khu tập luyện. Ông Park vui vẻ chia sẻ rằng khi cần, có thể quan sát đối thủ tập luyện qua ô cửa này, nếu đối phương tập ở Trung tâm VFF...

Trước việc các câu chuyện về vấn đề "do thám" gây nhiều tranh cãi, HLV Lê Thụy Hải nhận định:

"Thực ra mà nói, việc do thám nếu làm lớt phớt, qua qua thì cũng không đem lại kết quả quá nhiều. Bây giờ thì thuận lợi, có máy quay từ xa, hoặc từ trên cao, khác với ngày xưa. Ngày xưa chuyện do thám buồn cười lắm. Có những anh tìm biển quảng cáo, lấp lấp đằng sau rồi thi thoảng ngó ra xem trộm. Nhưng thực ra mà nói việc do thám kiểu ấy là làm cho mình tự tin hơn về tâm lý thôi.

Còn những buổi tập cuối cùng, các đội có tập mấy đâu. Thường là ra khởi động, tập vui trên sân chứ ít khi tập mấy. Nói chung tất cả những câu chuyện lùm xùm do thám trên sân là để vui thôi. Còn nếu làm thật thì họ có máy quay từ xa hoặc từ trên cao, bám rất nhiều buổi tập.

Như ông Park nói về "ô cửa bí mật" thì cũng chỉ là vui thôi, chứ không phải cái quyết định thắng thua. Nếu ông Park có làm điều ấy (xem đối phương tập) thật thì cũng chỉ là để tinh thần thoải mái thôi.

Chứ trước đấy người ta luôn quan sát đối thủ rất chặt chẽ rồi. Ví dụ trận trước họ đá với ai, nếu không phải ông Park dự khán thì cũng có quân của ông ấy đi xem. Đó là điều đương nhiên, do thám đàng hoàng. Băng hình trận ấy họ cũng có. Nên nhiều cái chỉ là vui đùa thôi. Đem câu nói đùa của ông Park ra mà nói nhau thì là không văn hóa".

HLV Lê Thụy Hải: Áp lực lên ĐTVN là rất lớn, cửa thua UAE vẫn có đấy! - Ảnh 1.

Chia sẻ thêm về những kỉ niệm ngày xưa, bị đối thủ do thám, ông Hải "lơ" tiếp:

"Ngày xưa tôi làm HLV, chuyện bị do thám thì cũng có chứ. Ví dụ mình yêu cầu đội khách cho tập kín. Họ cũng đóng cửa cho mình tập, nhưng lại có người lấp sau biển quảng cáo để xem. Chúng tôi ra tận nơi, nói luôn là vì sao phải kì thế. Lên khán đài mà ngồi xem.

Tôi thì buồn cười là thích như vậy. Tôi có một quan điểm, anh xem, anh biết mà không làm gì được mới hay. Mà hôm đó có phải buổi chính đâu, có khi ngày mai tôi thay đổi anh làm sao mà biết được?"

HLV Lê Thụy Hải: Áp lực lên ĐTVN là rất lớn, cửa thua UAE vẫn có đấy! - Ảnh 2.

Cửa hòa của Việt Nam trước UAE cao nhất

Vào ngày mai, Việt Nam sẽ gặp UAE, một đối thủ rất mạnh. Khi được hỏi dự đoán về trận đấu này, ông Hải cho biết:

"Nhiều người cũng hỏi tôi là chúng ta có nên chơi phủ đầu không. Vì UAE họ thường xuất phát chậm. Điểm tích cực của họ thường chậm nhưng lại kéo dài. Tôi vẫn nói với mọi người rằng chúng ta muốn chơi phủ đầu đấy. Như vậy là rất bất ngờ. Nhưng ta có khả năng làm được không?

ĐTVN của chúng ta gần như chưa chơi áp đặt được bất cứ đội nào kể từ khi ông Park đến đây. Lối chơi của chúng ta là phòng ngự chặt, phản công nhanh. Chúng ta nhìn thấy rất rõ. Chúng ta đá, bóng thường ra 2 biên rồi tạt vào. Khi phản công thì chúng ta thường không nhiều người nhưng bất ngờ và nhanh.

Còn UAE là đội nào? Chúng ta phải nói thật là trước khi ông Park sang đây, chúng ta gặp là thường thua. Có trận này nọ nhưng rất ít. Họ từng dự World Cup. Mọi thứ đều tốt, tầm vóc con người còn to cao hơn ta. Chúng ta chơi cách nào?

Có cái lợi là họ buộc phải thắng. Nếu họ không thắng mà chỉ hòa chúng ta thì rất khó khăn với Thái Lan. Chúng ta phải thấy thế. Họ phải cố gắng. Chính cái đó sẽ mang lại lợi thế cho ta. Họ rơi vào đúng lối chơi của ta. Không phải ta cố gắng chơi áp đảo nhanh, ăn họ ngay, không phải. Không rõ ông Park sẽ làm sao nhưng cá nhân tôi thì nghĩ ta cần chắc chắn, chờ đợi họ để phản công".

HLV Lê Thụy Hải: Áp lực lên ĐTVN là rất lớn, cửa thua UAE vẫn có đấy! - Ảnh 3.

Khi đề cập kĩ hơn về dự đoán kết quả trận đấu, ông Hải "lơ" cho rằng khả năng hòa là lớn nhất, tuy nhiên chúng ta vẫn có khả năng thua.

"Tôi nghĩ kết quả có khả năng lớn nhất là hòa. Nếu 3 khả năng là 100%, thì khả năng hòa phải 70, 80%.

Khả năng thua không phải là không có. Phải nói thẳng ra, 2 năm ông Park sang đây chúng ta có rất nhiều thành tích. Mọi người kì vọng lớn lắm. Song song với đó, khâu truyền thông đẩy hình ảnh lên rất cao. Những cái đó không phải không tác động tâm lý đâu. Tâm lý các em cũng nặng nề. Sân nhà, khán giả nhà, truyền thông… tất cả mọi thứ đều lên cao.

Mới đây ông Park lại ký hợp đồng và lương tương đối nữa. Nhiều người bảo tôi ông Park lương cao quá, trước nay chưa ai lương cao thế cả, dù mới là những tin đồn, chưa xác định cụ thể. Nhưng tôi bảo, đừng nghĩ quá nhiều. Bao nhiêu triệu con người, mới có một người như thế thôi. Vậy thì tại sao lại đi hỏi chuyện lương cao thấp? Khổ là như vậy. Theo quan điểm của tôi, sức ép cho đội và ông Park rất lớn.

Ví dụ tôi ngày xưa, nhiều người bảo lương cao nhất V.League, lại có cái tiền chuyển nhượng… tôi cũng sức ép lớn lắm chứ. Tôi cũng suy từ mình thôi, mình sức ép lớn như vậy. Các em cầu thủ cũng có sức ép lắm. Năm ngoái mình chơi tốt, thưởng lớn, năm nay không biết thế nào. Tôi để ý các em nó, ví dụ thường đi chơi về muộn tự nhiên hôm nay lại về sớm lắm rồi tụm 5 tụm 3 bàn tán về trận đấu. Tâm lý rất nặng nề".

HLV Lê Thụy Hải: Áp lực lên ĐTVN là rất lớn, cửa thua UAE vẫn có đấy! - Ảnh 4.

Mới đây khi tham gia buổi ra mắt một nhà tài trợ mới, Quang Hải bất ngờ bị đặt câu hỏi "suy nghĩ gì khi thời gian qua nhận nhiều tiền tài trợ và thưởng?". Trước câu hỏi này, HLV Park Hang-seo đã yêu cầu VFF từ chối để Quang Hải trả lời.

Áp lực tâm lý lên ĐTQG là rất lớn

Nói thêm về áp lực tâm lý dành cho ĐTVN, ông Lê Thụy Hải tâm sự tiếp:

"Chúng ta phải cảm thông. Ông Park cũng phải gạt hết ra để các em tập trung. Ví dụ bảo các em đừng nghe điện thoại nhiều, đừng xem mạng. Tôi ngày xưa cũng bảo các em như vậy, làm sao giảm bớt sự căng thẳng tâm lý. Bản thân HLV cũng căng thẳng lắm chứ.

Hiện nay NHM xôn xao bàn luận, họ hay bàn về Việt Nam gặp UAE và Thái Lan. Tại sao như thế? Vì bản thân họ cũng lo lắng, căng thẳng chứ. Họ thèm thắng nhưng cũng lo lắng. Vì thế tại sao tôi nói có cửa thua. Sân nhà, không phải NHM nhà đơn giản nữa mà còn người nhà, họ hàng, những người thân cận.

Mà họ thì muốn mình phải thắng phải thắng. Với tâm lý như thế, nếu lỡ chúng ta thủng lưới trước thì tâm lý sẽ rất nặng nề. Thực lòng các em và ông Park cũng rất căng thẳng. Nếu không giảm được căng thẳng thì tôi nói cái rủi ro thua của chúng ta ở đấy".

HLV Lê Thụy Hải: Áp lực lên ĐTVN là rất lớn, cửa thua UAE vẫn có đấy! - Ảnh 5.

Khi được hỏi, nếu lỡ thất bại, liệu có khả năng Việt Nam thua sâu hay không, HLV Lê Thụy Hải nhận định:

"Tất nhiên bây giờ chúng ta rất khó thua thảm. Ngày xưa chúng tôi làm, thua 0-1 thì thấy cũng như 0-3. Nên tâm lý là phải lên đi, ghi bàn đi, nhất là các trận sân nhà. Nhưng bây giờ đội không thế. Xu thế của bóng đá thế giới, cũng như Việt Nam, nhất là dưới thời ông Park. Phải chặt chẽ đã. Nếu thua 0-2 thì mới là khó đá nên phải chặt chẽ, giữ được lối chơi dù thua sớm 1 bàn.

Để từ đó, chúng ta mới mong ghi bàn gỡ, rồi có sự hưng phấn để thắng. Xu thế bây giờ là như vậy, phải chặt chẽ.

Các đội thắng chúng ta rất khó vì cách chơi của ta. Nhưng ta ăn họ cũng khó. Vì thế chúng ta phải tính nhiều khả năng, chẳng may bị ghi bàn trước. Họ cao to hơn chúng ta nên sẽ khoét vào đó, tôi nghĩ vậy. Còn sự nhanh nhạy, bọc lót của ta tốt thì họ đá khe lỗ khó, phải trình độ cao như Iran, Iraq mới sợ.

UAE thì có tầm cao nên họ dễ đánh đầu. Lúc đá với Thái Lan, họ toàn thua đánh đầu thôi. Nhưng ta muốn vậy thì phải xuống được biên, tạt được vào, đúng điểm rơi… Chúng ta thấp bé hơn họ. Cầu thủ của ta trừ Anh Đức, Tiến Linh ra thì đánh đầu kém lắm. Thái Lan ghi bàn trước UAE cũng là thăng hoa, ta không chắc làm được như vậy.

Vì thế cửa thua của chúng ta vẫn có. Chúng ta mới thăng hoa vài năm gần đây, còn UAE là thế lực lâu rồi. Họ cũng từng đi World Cup. Vì thế chúng ta phải dè chừng, đừng lạc quan tếu quá. Nếu chúng ta không biết lo xa, cảm thông thì rất khổ cho đội, nhất là khi còn trận Thái Lan nữa".

HLV Lê Thụy Hải: Áp lực lên ĐTVN là rất lớn, cửa thua UAE vẫn có đấy! - Ảnh 6.

Cuối cùng, khi được hỏi đặt kì vọng vào ai, và dự đoán liệu Công Phượng có được sử dụng hay không, ông Hải lơ kết lại:

"Nói kì vọng thì nếu Tiến Linh đá tôi sẽ đặt kì vọng vào cậu ấy. Tôi cũng vẫn thích Văn Toàn. Đội bạn cao to nhưng sự nhanh nhẹn, khéo léo không hơn ta. Văn Toàn làm sao có thêm may mắn thì tốt. Tôi vẫn mê cậu ấy, rất nhiệt tình, năng nổ và có vẻ ít khi ta thán.

Tôi nghĩ trước UAE, Công Phượng sẽ có nhiều khả năng được vào thi đấu. Tôi vẫn nói là thích Công Phượng được đi, được trau dồi, gặp những người bạn rất hay. Nếu có bạn hay như vậy mà không học hỏi được gì thì cũng không nên chê trách bàn luận thêm và bạn ấy cũng nên đi về.

Hai trận này rất quan trọng với Công Phượng. Nhưng đấy cũng là sức ép với Phượng, không dễ đâu. Chúng ta cầu mong cho em tốt lành, chứ đừng đòi hỏi em cao quá".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại