HLV Hoàng Anh Tuấn: U20 Việt Nam tập cho World Cup, không phải để đấu với Argentina

Hải Bình |

Một ngày trước trận giao hữu với U20 Argentina, HLV Hoàng Anh Tuấn đã có những phát ngôn đầy kiên quyết.

HLV Hoàng Anh Tuấn phát biểu trước trận đấu với U20 Argentina: "Đặt chân đến World Cup nếu nói không có mục tiêu cụ thể thì không nên tham dự làm gì. U20 Việt Nam đã chuẩn bị rất kỹ cho giải đấu này, chúng tôi làm việc cật lực gần 2 tháng qua và bước đầu có được những thành công.

Tôi xin phép không nói mục tiêu cụ thể nhưng hãy dành niềm tin cho U20 Việt Nam tại World Cup, chúng tôi sẽ làm những điều tương tự như ở Bahrain hồi tháng 10/2016. Điều tôi muốn hướng đến là thay đổi lịch sử bóng đá Đông Nam Á, sau 38 năm mới có một đội bóng ở khu vực góp mật tại sân chơi World Cup.

Cá nhân tôi có niềm tin sẽ thay đổi lịch sử, có niềm tin ngày hôm nay U20 Việt Nam mới có vé dự World Cup. U20 Việt Nam đã sẵn sàng để chuẩn bị cho kỳ World Cup được rất nhiều người hâm mộ Việt Nam kỳ vọng"

HLV Hoàng Anh Tuấn: U20 Việt Nam tập cho World Cup, không phải để đấu với Argentina - Ảnh 1.

Người hâm mộ Việt Nam đang chờ màn đối đầu giữa U20 Việt Nam và U20 Argentina vào chiều mai. Ảnh: Duy Anh.

Trả lời cho câu hỏi, U20 Việt Nam tập khá nặng sau khi vào TP.HCM, điều đó liệu có ảnh hưởng gì trong trận đấu với U20 Argentina, ông Tuấn cho biết: "Đúng là ngày hôm qua chúng tôi tập luyện khá dài nhưng khối lượng thì không nhiều. Chúng tôi chuẩn bị cho World Cup, không phải dành để đối đầu với Argentina. 

Với đối thủ đến từ Nam Mỹ như Argentina tôi nghĩ chúng ta được nhiều hơn là mất. Điều đơn giản là họ mạnh hơn chúng ta, U20 Việt Nam nằm cửa dưới nên không nặng vấn đề thắng thua. Tôi nghĩ các học trò sẽ học hỏi được rất nhiều cái hay từ các đồng nghiệp đồng trang lứa

Tôi có tham khảo thông tin và băng hình về đối thủ, họ đến từ Nam Mỹ nơi các cầu thủ rất mạnh về kỹ thuật nên chúng ta không thể chọn cách nhập cuộc nhanh được, như vậy rất dễ bị vỡ trận".

Nhà cầm quân người Khánh Hòa cũng phản bác ý kiến cho rằng các ca chấn thương của Thái Quý, Tiến Dụng là do giáo án tập quá nặng:

"Chấn thương xuất phát từ nhiều lý do khác nhau không nên đổ lỗi do tập nặng. Ví dụ như bạn chuẩn bị cho trận đấu không tốt, tâm lý không thoải mái cũng có thể dính chấn thương nên tôi không quan tâm đến những ý kiến bên ngoài. 

Phải thắng thắn thừa nhận bóng đá Việt Nam có điểm yếu nhất là thể lực. Tấm vé dự World Cup có sự giúp sức rất lớn của yếu tố thể lực. Nếu không có nền tảng thể lực tốt hôm nay tôi cùng Quang Hải không ngồi đây trả lời các bạn", 

Trận đấu giữa U20 Việt Nam và U20 Argentina diễn ra vào lúc 19h00 ngày mai 10/05 trên SVĐ Thống Nhất.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại