HLV Hoàng Anh Tuấn đau đầu tìm người thay Đình Trọng

Minh Nguyên |

Vắng Đình Trọng do án treo giò buộc HLV Hoàng Anh Tuấn phải có những điều chỉnh ở hàng phòng ngự ở trận đấu quyết định với U20 Honduras.

Sau trận ra quân hòa 0-0 với U20 New Zealand, Đình Trọng được chủ tịch CLB Sài Gòn - nơi anh đang đầu quân khen hết lời. Ông Nguyễn Giang Đông nhấn mạnh trung vệ sinh năm 1997 không có thể hình quá lý tưởng nhưng có khả năng tranh chấp, bọc lót và kèm người tốt.

Đây không phải là những nhận xét xã giao bởi Đình Trọng là lựa chọn ưa thích nhất của HLV Hoàng Anh Tuấn ở trung tâm hàng phòng ngự.

Trong đội hình U20 Việt Nam có 5 cầu thủ đá được trung vệ gồm Đình Trọng, Tấn Tài, Trọng Đại, Tấn Sinh và Hoàng Đức. Nhưng chỉ duy nhất cầu thủ của CLB Sài Gòn đá chính ở cả 4 trận gần đây của đội khi gặp U20 Argentina, Vanuatua, New Zealand và Pháp.

HLV Hoàng Anh Tuấn mừng như "bắt được vàng" khi may mắn tìm được một trung vệ có kinh nghiệm đá chính tại V.League vài năm trong đội hình. Đây là điều mà Tấn Sinh, Trọng Đại hay Hoàng Đức đều không có được.

HLV Hoàng Anh Tuấn đau đầu tìm người thay Đình Trọng - Ảnh 1.

Đình Trọng dính thẻ đỏ rời sân.

Nhờ được trui rèn tại sân chơi đỉnh cao của bóng đá Việt Nam. Đình Trọng biết cách để đối phó với những tiền đạo quái, thậm chí to khỏe hơn mình. Ở trận đấu với U20 New Zealand, anh khiến những tiền đạo có "hồ sơ" khủng của đối phương như Myer Benvan, Logan Rogerson đều phải "tắt điện".

Vắng anh, HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ phải đau đầu để tìm ra cặp trung vệ ăn ý nhất. Gần như chắc chắn, Tấn Tài vẫn được bố trí đá hậu vệ phải bởi vị trí này không còn người. Tấn Sinh chiếm một suất khi được sử dụng ở hai trận trước. Ông Tuấn có thể bố trí trung vệ người Quảng Nam đá cặp cùng Hoàng Đức (Viettel).

Thực tế, Hoàng Đức đã đá trung vệ ở hai trận gặp U20 Argentina và U20 Vanuatu nhưng xuất phát điểm của anh là tiền vệ. "Đức là cầu thủ có tư duy chơi bóng rất hiện đại. Ở Viettel cậu ấy đá tiền vệ tấn công và HLV sử dụng cậu ấy sẽ rất thích. Khi cần Đức có thể chuyền dài, sút xa nhưng khi cần phôi hợp nhỏ, cậu ấy cũng làm rất tốt", HLV Hải Biên của Viettel cho biết.

Ở trận đấu với U20 New Zealand, khi Hoàng Đức vào sân ở hiệp 2 anh đã phối hợp tốt ở giữa sân. Cầu thủ này tung ra 2 cú dứt điểm, trong đó có một pha hỏng ăn đáng tiếc. Điều này cho thấy, tiền vệ của Viettel sẽ hữu ích hơn ở khâu tấn công nhất là trong bối cảnh U20 Việt Nam cần thắng để đi tiếp.

Phương án khả dĩ nhất là "cựu" đội trưởng Trọng Đại. Cầu thủ này có thể hình, thể lực khá lý tưởng. Anh cũng quen đá trung vệ tại U19 châu Á 2016. Tuy nhiên thời gian qua, anh ít được ra sân. Điều này sẽ ảnh hưởng ít nhiều đến cảm giác bóng, không gian của Trọng Đại. Đây là hạn chế rất lớn ở vị trí quan trọng bậc nhất trong đội hình.

HLV Hoàng Anh Tuấn đau đầu tìm người thay Đình Trọng - Ảnh 2.

HLV Hoàng Anh Tuấn cần tìm ra phương án thích hợp thay thế Đình Trọng.

Cầu thủ của Viettel sẽ phải nhờ Đình Trọng truyền đạt thêm kinh nghiệm để đối phó với những tiền đạo to, khỏe và đầy mưu mẹo của U20 Honduras, đặc biệt là chân sút đang thi đấu cho CLB của Tây Ban Nha - Vuelto.

Xét toàn diện, HLV Hoàng Anh Tuấn khó tìm ai hơn Đình Trọng lúc này. Ông chỉ còn biết hy vọng các học trò sẽ chơi ăn ý, tập trung do đã có một thời gian ăn tập cùng nhau. Là người rất giỏi trong việc sử dụng tâm lý chiến, HLV người Khánh Hòa sẽ làm việc để các học trò thi đấu với tinh thần cao nhất trong trận cầu quyết định.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại