HLV HAGL lý giải nguyên nhân Công Phượng chơi cá nhân trong trận đấu với SLNA

Thái Hải |

Cho dù HAGL đã đánh bại SLNA với tỉ số 1-0, Công Phượng vẫn phải nhận một số lời chỉ trích vì chơi cá nhân.

Sau khi có được những trận đấu tốt, phong độ ổn định ở vị trí được gọi là "chim mồi" trong đội hình HAGL. Ở chiến thắng 1-0 trước SLNA, Công Phượng lại chơi cá nhân và gần như mất hút. Lý giải cho phong độ thất thường của cậu học trò cưng, HLV Dương Minh Ninh cho biết:

"Không riêng gì Công Phượng, nhiều cầu thủ của chúng tôi đều quá tải nên phong độ không tốt là chuyện thường. Thử hỏi, 17 ngày thi đấu 4 trận ở cả hai giải V.League và Cúp Quốc gia thì làm sao đảm bảo được chuyên môn và thể lực.

Đúng là hôm qua Công Phượng có chơi cá nhân và mất bóng nhiều tình huống không đáng có. Nhưng đó là do tôi trận này xếp Công Phượng chơi cao, nhằm lôi kéo hậu vệ đối phương nhiều hơn. Chơi ở vị trí đó buộc tiền đạo phải đi bóng và chấp nhận mạo hiểm mất bóng.

Hôm qua. Phượng đã làm tốt việc di chuyển tạo khoảng trống cho Văn Toàn và Minh Vương có thêm nhiều cơ hội tiếp cận khung thành đối phương".

HLV HAGL lý giải nguyên nhân Công Phượng chơi cá nhân trong trận đấu với SLNA - Ảnh 1.

Công Phượng nhận được sự chăm sóc khá kỹ của các cầu thủ SLNA. Ảnh: Cao Nguyên.

Ngoài việc tiền đạo chủ lực Công Phượng chưa đạt phong độ mong muốn thì những cầu thủ khác thi đấu trên hàng công của HAGL cũng đã có một ngày làm việc không thực sự hiệu quả. Cả Rimario, Văn Toàn và Minh Vương đều bỏ lỡ các cơ hội ghi bàn rõ rệt.

"Tiền đạo Rimario mới sang Việt Nam nên tôi nghĩ cần cho cậu ta thêm thời gian để hòa nhập và hiểu thêm các đồng đội. Có thể, tâm lý muốn thể hiện mình với lãnh đạo và đồng đội khiến cho Rimario vội vàng ở những cú ra chân cuối cùng.

Cậu ta có thể lực, khả năng càng quét và di chuyển không bóng rất tốt. Thời gian tới đây, nếu được nhắc nhở và tập luyện nhiều hơn, tôi nghĩ Rimario sẽ ghi bàn và đóng góp nhiều hơn cho HAGL ở giai đoạn còn lại.

Riêng với Minh Vương, tôi không nghĩ cậu ta chơi không tốt. Đó là mẫu cầu thủ có thể tạo ra đột biến bất cứ lúc nào. Vậy nên, Minh Vương hay chọn giải pháp dứt điểm nhanh, một chạm nhằm không cho hậu vệ và thủ môn đối phương có cơ hội cản phá", HLV Dương Minh Ninh lý giải cho nguyên nhân các chân sút HAGL "tịt ngòi" trước SLNA.

Vòng 9 V.League 2018: HAGL 1-0 SLNA


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại