HLV Graechen cần cho Công Phượng hoạt động tự do hơn nữa

Hải Bình |

Để cho Công Phượng được thoải mái hoạt động, không nên kéo tiền đạo này lùi sâu cùng việc thay đổi lối chơi có thể giúp U21 HAGL trụ vững ở giải.

Việc kéo Công Phượng chơi lùi sâu trong trận đấu với U21 Thái Lan khiến cho tiền đạo người Nghệ An gần như không phát huy được hết khả năng gây đột biến trên hàng công của U21 HAGL.

Ngay đến HLV Graechen cũng thừa nhận quyết định đó của ông có phần không chính xác khi nhận định rằng: "Tôi quyết định kéo Công Phượng chơi lùi sâu nhưng dường như điều đó không giúp cho cậu ta phát huy hết thế mạnh của mình".

Trong 45 phút đầu tiên khi U21 HAGL để thua U21 Thái Lan, Công Phượng được chỉ đạo chơi thấp nhằm hỗ trợ tấn công cho tiền đạo Văn Toàn. Tuy nhiên, việc phải chơi ở vị trí trái sở trường khiến cho Công Phượng chưa quen và không hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Nhận thấy khuyết điểm này, HLV Graechen ngay lập tức trả Công Phượng về vị trí tiền đạo quen thuộc, nhưng sự thay đổi đó không tạo ra được hiệu quả tích cực khi càng xoay lại càng rối bởi cả 3 tuyến U21 HAGL đều có những điểm yếu khác nhau.

HLV Graechen cần cho Công Phượng hoạt động tự do hơn nữa - Ảnh 1.

U21 HAGL cần thay đổi nếu như không muốn bị loại sớm khỏi giải. Ảnh: Hoàng Triều.

Tuấn Anh vắng mặt để lại khoảng trống mênh mông giữa khu trung tuyến và trước hàng thủ. Bộ đôi tiền vệ trung tâm Xuân Trường và Thanh Hậu có thiên hướng chơi tấn công, mải mê dâng cao nên ít khi lui về hỗ trợ phòng thủ cùng các đồng đội. U21 HAGL thiếu một tiền vệ đánh chặn đúng nghĩa, kiểu như Hoàng Thịnh ở ĐT Việt Nam.

Vẫn trung thành với lối chơi ban bật nhỏ một chạm nhưng cự ly đội hình giữa các vị trí trên sân của U21 HAGL chưa thật sự tốt. Cặp tiền đạo Công Phượng và Văn Toàn vẫn có với nhau những pha đan bóng nhưng tính hiệu quả rất ít khi cả hai dường như đứng khá xa nhau và nhiều lần chuyền bóng sai trong suốt trận đấu.

Hàng thủ chưa cho thấy sự an toàn trong lối chơi, đặc biệt khá hạn chế trong việc chống bóng bổng. Hai trung vệ Đông Triều và Đăng Tuấn trong lần đầu tiên được chơi bên cạnh nhau ở một giải đấu chính thức chưa cho thầy sự ăn ý trong phối hợp, không bọc lót cho nhau tốt.

Điều này được cảnh báo từ trước, nhất là đối với Đông Triều, bởi một năm qua trong màu áo đội một HAGL cầu thủ này gần như không thi đấu ở vị trí trung vệ. Cầu thủ người Quảng Nam thường được HLV Nguyễn Quốc Tuấn sử dụng trong vai trò tiền vệ đánh chặn.

Khoảng cách cự ly đội hình không tốt, các tiền vệ quá mải mê tấn công, hàng thủ không hóa giải được bóng bổng là những nhược điểm của U21 HAGL tại giải U21 năm nay mà HLV Graechen cần lập tức khắc phục.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại