HLV Eriksson phấn khích, so sánh họp báo tại Việt Nam với Champions League & World Cup

Đoàn Dự -Tú Anh |

Không nhận được nhiều sự chào đón ở Philippines, HLV Eriksson thật sự phấn khích khi tới Việt Nam và thấy tình yêu bóng đá nơi đây.

Sau trận thua 1-2 trên sân nhà ở lượt đi Bán kết AFF Cup 2018 trước Việt Nam, HLV Eriksson từng chia sẻ đầy tâm tư:

"Có nhiều điều để nói về bóng đá, nhưng ngay từ phòng họp báo tôi có thể thấy Việt Nam là quốc gia có sự hâm mộ bóng đá tuyệt vời. Tôi hy vọng rồi bóng đá Philippines sẽ nhận được tình yêu lớn như vậy.

Chúng tôi sẽ có thêm những cầu thủ, có thêm người hâm mộ bóng đá. Tôi và những người có trách nhiệm với bóng đá Philippines đang rất nỗ lực để làm điều đó. Tôi có thể cảm nhận rõ bóng đá là môn thể thao quan trọng tại Việt Nam. Tại Philippines bóng đá cũng quan trọng, nhưng tiếc là có một số môn thể thao khác có lẽ quan trọng hơn".

Hôm nay, khi tham dự buổi họp báo trước trận gặp Việt Nam ngày mai tại Mỹ Đình, HLV người Thụy Điển tiếp tục chia sẻ sự bất ngờ bởi cách mà truyền thông chủ nhà chú ý tới AFF Cup.

"Thật bất ngờ khi bước vào phòng họp báo mà có nhiều phóng viên đến vậy. ĐT Philippines chúng tôi đã nhận được những điều kiện rất tốt tại Việt Nam. Chúng tôi đến đây dĩ nhiên không phải đi du lịch. Trận đấu ngày mai sẽ rất khó khăn nhưng chúng tôi sẽ cố gắng hết sức".

Chia sẻ về nhân sự của tuyển Philippines, ông Eriksson tỏ ra khá bất đắc dĩ, vì bị giảm quân giữa giải.

"Chúng tôi có một số vấn đề về nhân sự, nhưng 11 cầu thủ đá chính ngày mai đều có tinh thần và thể trạng tốt nhất. Tôi mang sang Việt Nam 18 cầu thủ, thế cũng là đủ cho một giải đấu ngắn ngày. Nhưng quả thật trước đây, tôi chưa gặp việc giữa giải mất quân thế này bao giờ".

Chia sẻ thẳng thắn về cách chơi của Philippines ngày mai, ông Eriksson tiếp: "Tất nhiên chúng tôi phải chơi tấn công rồi. Tất nhiên, chúng tôi chơi tấn công không có nghĩa sẽ bỏ rơi hàng thủ".

Khi được hỏi về việc tuyển Philippines có quá nhiều cầu thủ gọi về từ nước ngoài, liệu có mất bản sắc hay không, đặc biệt là có vẻ nhiều cầu thủ không hát Quốc ca Philippines, ông Eriksson chia sẻ quan điểm:

"Tôi vừa đến Philippines nên chưa hiểu rõ hết các học trò. Việc họ có hát Quốc ca Philippines hay không không quan trọng bằng sự cống hiến. Đó (hát Quốc ca) không phải là điều quá to tát".

Khi nhìn vào phòng họp báo chật kín phóng viên chủ nhà, ông Eriksson cảm thán: "Hôm nay có nhiều phóng viên tác nghiệp quá. Tôi có cảm giác như đang ngồi ở phòng họp báo Champions League hay World Cup vậy.

Điều đó cho thấy ngày mai là trận đấu quan trọng. Bản thân tôi ngày mai ra sân sẽ đứng dưới sự theo dõi của gần 4 vạn người. Điều quý báu nhất ngày mai tôi có thể mang về chính là sự quan tâm của cả nước Việt Nam với trận Bán kết lượt về AFF Cup".

Chia sẻ về tương lai, cựu HLV tuyển Anh nói thêm: "Trong bóng đá có ai biết trước được điều gì đâu. Tôi cũng không biết trước tương lai của mình. Điều duy nhất tôi quan tâm là làm sao ghi ít nhất 2 bàn ngày mai".

HLV Eriksson phấn khích, so sánh họp báo tại Việt Nam với Champions League & World Cup - Ảnh 2.

Về phần mình, đội trưởng Phil Younghusband cho biết: "Tôi hồi hộp, thật sự mong chờ trận đấu ngày mai. Philippines từng có ký ức đẹp ở Hà Nội và hy vọng điều đó có thể lặp lại. Chúng tôi thua ở lượt đi nhưng vẫn rất khao khát chiến đấu.

Rất khó để tìm thấy sơ hở của hàng thủ Việt Nam ở trận lượt đi.Từ đầu giải tới nay, hàng thủ Việt Nam luôn rất chặt chẽ. Tất nhiên chúng tôi đã ghi được 1 bàn thắng, đó là tình huống thoát xuống biên rất hay và bàn thắng chúng tôi có được là xứng đáng".

Vào lúc 19h30 ngày mai, 6/12, Việt Nam sẽ đón tiếp Philippines ở lượt về Bán kết AFF Cup 2018.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại