HLV Bình Dương: "Trọng tài đã phá nát trận đấu này"

Thái Hải |

HLV Nguyễn Thanh Sơn khá bức xúc với trọng tài Nguyễn Minh Thuận người điều khiển trận đấu giữa Bình Dương và Thanh Hóa khiến đội nhà đánh mất chiến thắng trong tầm tay.

Thay thế HLV trưởng Trần Minh Chiến bước vào phòng họp báo, HLv phó Nguyễn Thanh Sơn của Bình Dương khá bức xúc với công tác trọng tài. Theo ông Sơn, những tiếng còi không chuẩn xác của trọng tài Nguyễn Minh Thuận đã khiến đội chủ sân Gò Đậu mất 3 điểm.

"Thực sự, trọng tài chính của trận đấu này đã có những tình huống cắt còi không hợp lý, từ đó khiến cầu thủ của tôi bị ức chế. Tôi khẳng định tình huống Bình Dương bị gỡ hòa 3-3, trước đó cầu thủ của tôi đã bị đối phương phạm lỗi trong vòng cấm và xứng đáng nhận được quả 11m. Nhưng ông ấy không thổi phạt, khiến cầu thủ của tôi mất tập trung và bị thua bàn.

Cũng chính vì vậy mà HLV trưởng Trần Minh Chiến mới phản ứng và bị đuổi lên khán đài. Nhưng tôi nghĩ, phản ứng của anh Chiến hoàn toàn bình thường không có gì quá khích. Việc HLV trưởng bị đuổi ảnh hưởng đến tâm lý thi đấu của toàn đội rất nhiều. Tôi nghĩ BTC V.League và truyền thông nên xem lại băng ghi hình trận đấu này.

Tại sao Văn Vũ phạm lỗi thì nhận thẻ vàng thứ hai rời sân nhưng cầu thủ của Thanh Hóa ở tình huống đó cũng không vừa gì, sao không bị phạt thẻ. Trong hiệp 1, Tiến Thành có pha tắc bóng đối với Anh Đức cũng rất nguy hiểm nhưng vẫn không bị phạt. Thực sự, chúng tôi rất bức xúc với công tác trọng tài trận này, nếu họ chuẩn xác Bình Dương đã có được 3 điểm".

HLV Bình Dương: Trọng tài đã phá nát trận đấu này - Ảnh 2.

Bình Dương suýt chút nữa có được chiến thắng trên sân nhà trước Thanh Hóa. Ảnh: Hoa Đà.

Ở bên kia chiến tuyến, HLV Hoàng Thanh Tùng của Thanh Hòa cũng tỏ ra không hài lòng với công tác trọng tài trong trận này, vị thuyền trưởng của đội bóng xứ Thanh cho biết:

"Tôi nghĩ hôm nay trọng tài đã có nhiều tình huống xử lý không chính xác. Nhiều pha cắt còi của ông ấy khiến cầu thủ của hai đội bị ức chế. Nhưng tôi không muốn bàn luận nhiều bởi ai cũng có những lúc sai lầm.

Tôi vui vì sau những biến cố thời gian qua, các cầu thủ Thanh Hóa vẫn giữ được tâm lý tốt và thi đấu khởi sắc ngày hôm nay. Tôi mong và hy vọng đây sẽ là tiền đề tốt cho Thanh Hóa ở những trận đấu sắp tới đây.

Việc chia tay HLV trưởng … là ngoài ý muốn, với cương vị là người tạm quyền tôi không có bất kỳ áp lực gì vì trong sự nghiệp của mình nhiều lần tôi cũng phải đóng vai người thay thế rồi. Tôi mong sẽ giúp được đội nhà vượt qua được giai đoạn khó khăn này".

Vòng 5 V.League 2018: Bình Dương 3-3 Thanh Hóa


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại