HLV Argentina quả quyết chỉ Leo Messi và Di Maria đảm bảo vị trí ở Copa America

HOÀNG HÀ |

HLV Lionel Scaloni đã gửi một thông điệp rõ ràng tới bất kỳ cầu thủ nào hy vọng có một suất trong đội tuyển Argentina sau chiến thắng quý giá trước Costa Rica.

HLV Argentina quả quyết chỉ Leo Messi và Di Maria đảm bảo vị trí ở Copa America- Ảnh 1.

HLV Scaloni và Leo Messi

Loạt trận quốc tế FIFA tháng 3 đã khép lại và đội tuyển quốc gia Argentina chia tay nước Mỹ bằng một chiến thắng trước Costa Rica, duy trì tốc độ hướng tới Copa America 2024. Trong cuộc họp báo sau trận đấu, HLV Lionel Scaloni nhấn mạnh một chi tiết quan trọng và gửi lời nhắn đến các cầu thủ.

“Trong thế giới bóng đá, không ai có thể biết trước được điều gì sẽ xảy ra. Không ai trong số những người có mặt ở đây đảm bảo suất tham dự Copa America. Chỉ có người không đến (Messi), những người còn lại sẽ phải đổ mồ hôi. Chà, El Fideo [Di María] cũng vậy. Anh ấy cũng được đảm bảo điều đó.”

Về màn trình diễn của đội trước Costa Rica, Scaloni tỏ ra lạc quan và ông có thể đã biết thêm một vài cái tên cho trận ra quân vào mùa hè.

“Trận đấu giúp ích chúng tôi rất nhiều. Tôi đã thấy một đội rất trưởng thành, bởi vì chúng tôi gặp khó khăn, chúng tôi thấy mình bị dẫn trước trong trận đấu, và đội ngũ ở hiệp hai đã chơi 20 hoặc 25 phút rất tốt. Tôi hài lòng vì chúng tôi sẽ gặp những trận đấu kiểu này và nó giúp ích rất nhiều cho đội”.

Messi và Di Maria được đề cập đặc biệt

Liên quan đến các lựa chọn ở hàng tiền vệ với những cầu thủ như Enzo, Mac Allister, Lo Celso, Leandro Paredes… HLV Scaloni nêu rõ: “Đội bóng luôn có nhiều tiền vệ, cầu thủ có động tác chân tốt. Chúng tôi luôn có chúng; trong trường hợp này, Exequiel (Palacios) không đến, Guido (Rodriguez) vắng mặt. Thiago (Almada) cùng đội U-23. Chúng tôi phòng thủ khá tốt; nếu hiệu suất của ai đó giảm xuống thì sẽ có người khác sẵn sàng chơi. Không ai nên thư giãn vì chúng tôi đã chọn cầu thủ mà chúng tôi tin là đang có phong độ tốt nhất”.

Lautaro Martínez chấm dứt cơn hạn hán

Một khía cạnh tích cực khác đối với La Albiceleste trong loạt trận quốc tế FIFA tháng 3 là việc Lautaro Martínez trở lại ghi bàn, như anh đã nói với TyC Sports.

“Mặc dù cố gắng tránh những điều liên quan đến cơn khô hạn bàn thắng, nhưng đôi khi chuyện đó luôn ở trong tâm trí bạn. Bàn thắng ghi được là phần thưởng cho sự yên tĩnh, cho sự chăm chỉ. Cảm ơn ban huấn luyện và các đồng đội luôn ở bên cạnh tôi”.

“Gia đình tôi cố gắng tránh xa tôi, khiến tôi tránh xa những chủ đề đó. Bởi vì cuối cùng, đó là những điều khiến bạn hơi lo lắng hoặc lo lắng khi ghi bàn, nhưng không có gì, tôi đã làm việc và đây là kết quả của sự chăm chỉ”, anh kết luận. Giờ đây, các cầu thủ Argentina phải trở lại CLB của mình để kết thúc mùa giải và đạt được phong độ tốt nhất có thể cho một mùa hè nơi họ sẽ bảo vệ danh hiệu ở Copa America.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại