HLV Ancelotti để lộ ra vấn đề của Bellingham

THANH TUẤN |

Tiền vệ Jude Bellingham vẫn đang trình diễn phong độ cao sau khi hồi phục ca bị trật khớp vai, nhưng theo tiết lộ của HLV Carlo Ancelotti, ngôi sao trẻ người Anh phải nén đau để thi đấu trong bối cảnh đội đang rơi vào khủng hoảng chấn thương.

HLV Ancelotti để lộ ra vấn đề của Bellingham - Ảnh 1.

Jude Bellingham phải nén đau để thi đấu sau khi bị trật khớp vai.

Bellingham bị trật khớp vai trong trận Real Madrid đối đầu Rayo Vallecano vào ngày 5-11, và quá trình hồi phục đã khiến anh bỏ lỡ các trận đấu với Braga và Valencia trong tuần sau đó. Cầu thủ 20 tuổi cũng rút lui khỏi tuyển Anh ở loạt trận quốc tế tháng 11. 

Dù đã ra sân trở lại sau kỳ nghỉ, vẫn ghi bàn vào lưới Cadiz và Napoli, nhưng HLV Ancelotti thừa nhận rằng ngôi sao của ông vẫn chưa hoàn toàn bình phục.

HLV Ancelotti cho biết: “Bellingham vẫn phải tập luyện riêng. Cậu ấy đang hồi phục sau chấn thương mắt cá chân gặp phải trong trận gặp Napoli. Cậu ấy cũng đang phải chăm sóc vai của mình. Bellingham phải làm những công việc cụ thể để củng cố nó. Nhưng cậu ấy không gặp bất kỳ vấn đề gì khi thi đấu và hy vọng với tình hình này, vấn đề của cậu ấy sẽ cải thiện hơn mỗi ngày”.

Bellingham đã ghi 15 bàn sau 17 trận cho Real Madrid sau khi gia nhập từ Borussia Dortmund vào mùa hè vừa qua. Phong độ tuyệt vời này đã giúp anh giành được mọi phần thưởng dành cho một cầu thủ trẻ, mới nhất là Cậu bé Vàng 2023. 

Khi được hỏi lại về vấn đề ở vai của Bellingham, HLV Ancelotti cho biết phẫu thuật hiện không phải là một trong những phương án được cân nhắc: “Không phải bây giờ. Vai là một khớp đặc biệt. Nếu nó bị trật khớp nhiều lần, bạn có thể cần phải phẫu thuật. Nhưng hiện tại Bellingham đang cảm thấy tốt hơn”.

HLV Ancelotti để lộ ra vấn đề của Bellingham - Ảnh 2.

HLV Carlo Ancelotti cho biết Jude Bellingham chưa cần phẫu thuật.

Real Madrid sẽ hành quân đến Real Betis vào thứ Bảy ở La Liga, họ đang đứng đầu bảng với 38 điểm sau 15 trận, nhưng chỉ bằng điểm với Girona - đội sẽ tới Barcelona vào Chủ nhật. HLV Ancelotti không xác nhận ai sẽ bắt chính trong khung thành ở Estadio Benito Villamarin, khi thủ môn dự bị Andriy Lunin đã gây ấn tượng trong những tuần gần nhưng Kepa Arrizabalag hiện đã trở lại. 

“Kepa đã trở lại, cậu ấy đã tập luyện tốt”, HLV Ancelotti nói. “Điều tốt là chúng tôi có 2 thủ môn mà chúng tôi tin tưởng. Ngày mai tôi sẽ chọn. Có sự cạnh tranh trong khung thành vì Lunin đã thi đấu rất tốt... Chúng tôi có thể luân chuyển, chúng tôi có 4 trận đấu trước Giáng sinh”.

Nhưng Real Madrid vẫn đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng chấn thương, với thủ môn Thibaut Courtois và trung vệ Eder Militao là những chấn thương đầu gối nghiêm trọng kể từ tháng 8, trong khi Aurelien Tchouameni, Eduardo Camavinga, Vinicius Junior và Arda Guler cũng không có mặt. 

“Với Courtois và Militao, chúng tôi không biết khi nào họ sẽ trở lại”, Ancelotti nói. “Họ đang hồi phục tốt. Tchouameni và Arda Guler sắp trở lại tập luyện cùng chúng tôi. Với Vinicius và Camavinga, chúng tôi sẽ phải đợi đến năm sau. Tôi nghĩ khi chúng tôi trở lại sau Giáng sinh, họ sẽ hãy sẵn sàng”.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại