Hình thái gây mưa lớn ở miền Trung tương tự với đợt mưa lũ lịch sử năm 1999

Minh Long |

Liên quan đến đợt mưa lũ đang diễn ra ở khu vực Trung bộ, ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo Thời tiết, Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cho biết, các hình thái gây ra mưa lớn tương tự với đợt mưa lũ lịch sử diễn ra vào tháng 6 năm 1999, nhưng cường độ mưa lớn của năm 1999 mạnh hơn.

Trong 4 ngày qua, mưa lớn đã kéo dài liên tiếp ở khu vực miền Trung. Mưa xảy ra ở các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Nam, Quảng Ngãi, trọng tâm mưa lớn là khu vực các tỉnh Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam với nhiều điểm mưa phổ biến từ 400- 800 mm. Đáng chú ý, ở thành phố Đà Nẵng có những điểm lượng mưa lên đến 1.000 mm.

Hình thái gây mưa lớn ở miền Trung tương tự với đợt mưa lũ lịch sử năm 1999 - Ảnh 1.

Hình thái gây mưa lớn ở miền Trung tương tự với đợt mưa lũ lịch sử năm 1999

Về nguyên nhân của đợt mưa này, ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo Thời tiết cho biết, đây là hình thái điển hình mùa mưa ở khu vực miền Trung. Do tác động của không khí lạnh kết hợp với dải hội tụ nhiệt đới cùng gió Đông di chuyển từ phía Đông trên độ cao từ 5.000-10.000 mét, đưa lượng ẩm rất lớn tạo ra bình lưu mạnh ở khu vực Trung bộ gây ra mưa lớn

“Mưa lớn đang diễn ra ở khu vực miền Trung rất nguy hiểm, cấp độ rủi ro mà Trung tâm đưa ra ở khu vực Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam ở mức 4, đây là cấp cao nhất của mức độ cảnh báo đối với mưa lớn. Hình thế gây mưa lớn ở khu vực Trung bộ trong giai đoạn mưa kỷ lục năm 1999, về cơ bản, hình thế tương tự so với giai đoạn này. Tuy nhiên, cường độ của hình thế gây ra mưa lớn kỷ lục ở khu vực Trung bộ trong giai đoạn từ ngày 1- 6/11/1999 là mạnh hơn", ông Nguyễn Văn Hưởng cho hay.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại