Xử kẻ bán người và "được" các nạn nhân đồng ý

vcmobile |

Riêng Hiền thì xin quay lại TQ để sống với người đàn ông mà Quan đã bán được 2 vạn NDT. Quan đã đồng ý.

Sáng 30/7, TAND tỉnh Nghệ An đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Lữ Thị Quan, SN 1970, nguyên quán huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An, về tội "mua bán người".

Theo bản cáo trạng, năm 2009, sau khi ly hôn với người chồng cũ, Lữ Thị Quan ở một mình nuôi 2 con nhỏ, cuộc sống gia đình rất khó khăn. Tháng 8/2010, Quan được cháu gái tên Lữ Thị Quỳnh (gọi Quan bằng cô ruột) lấy chồng và sinh sống ở Trung Quốc, đưa sang giúp việc gia đình cho mình. Một thời gian sau, Quỳnh đã bán Lữ Thị Quan cho một người đàn ông Trung Quốc để lấy 1,7 vạn NDT (tương đương 30 triệu đồng).

Khoảng tháng 9/2011 (âm lịch), Quan nhận được điện thoại cầu cứu của Lữ Thị Hiền (cháu ruột, sống ở xã Châu Hạnh, huyện Quỳ Châu cho biết bị Vi Thị Bình (người cùng xã) đưa sang Trung Quốc làm ở một công ty rồi bán cho một người đàn ông với giá 2,2 vạn NDT (khoảng 40 triệu đồng). Hiện cuộc sống của Hiền rất khổ cực và muốn bỏ trốn về Việt Nam, đồng thời xin địa chỉ của Quan nhờ giúp đỡ. Ngày hôm sau, Hiền trốn đến nhà Quan và ở với vợ chồng Quan được 13 ngày thì Quan bán lại bán Hiền cho một người thanh niên Trung Quốc lấy 2 vạn NDT. Số tiền bán được, Quan lấy 1 vạn còn 1 vạn đưa cho Hiền mua sắm. Hiền sống với người đàn ông đó một thời gian thì trốn được về Việt Nam và đã làm đơn tố cáo Vi Thị Bình và Lữ Thị Quan.

Ngày 16/2/2012, Lữ Thị Quan về thăm quê tại bản Kẻ Bọn, xã Châu Hạnh, huyện Quỳ Châu thì gặp Lữ Thị Hiền, Lữ Thị Hà và Vi Thị Phú. Qua trò chuyện, Hà và Phú xin Quan sang Trung Quốc chơi cho biết. Riêng Hiền thì nói xin quay lại Trung Quốc để sống với người đàn ông Trung Quốc mà Quan đã bán được 2 vạn NDT. Quan đã đồng ý.

Khoảng 20h ngày 23/2/2012, Lữ Thị Quan đưa Hiền, Hà và Phú đến ngã ba huyện Diễn Châu thì gặp anh anh Nguyễn Ngọc Hoàng Tuấn (người yêu chị Hà) bắt Hà xuống xe, không cho đi. Sau đó, Quan tiếp tục đưa Phú và Hiền đi Móng Cái để sang Trung Quốc. Khi xe chạy đến địa phận xã Diễn Hồng, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An thì Quan bị bắt.

Xét thấy việc Lữ Thị Quan đưa Hiền, Hà và Phú sang Trung Quốc là do các nạn nhân đồng ý, bản thân Quan nhận thức pháp luật kém và tỏ ra ăn năn, hối cải nên HĐXX đã tuyên phạt bị cáo này 2 năm tù giam về tội "Mua bán người".Theo Anh Quân (Pháp Luật Xã Hội)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại