Xích mích, học sinh dùng bom xăng tấn công bạn học

havan |

N.S đã dùng 2 chai bia đổ đầy xăng, bịt bông gòn ở miệng chai, đến cửa sổ lớp 9A1 châm lửa và đập 1 chai bia gây cháy nổ.

Vào khoảng 13h20 ngày 29/8, tại trường Tân Trung, xã Trung An, huyện Củ Chi, TP.HCM, một học sinh có tên N.S (lớp 9A2) đã trốn học sang lớp 9A1 dùng bom xăng tự chế tấn công bạn học.

Ông Lê Hùng Sen - Trưởng phòng Giáo dục huyện Củ Chi cho biết trên Thanh niên, N.S đã dùng 2 chai bia đổ đầy xăng, bịt bông gòn ở miệng chai, đến cửa sổ lớp 9A1 châm lửa và đập 1 chai bia gây cháy nổ, khiến 6 nữ sinh lớp này bị bỏng; trong đó 2 nữ sinh bị bỏng nặng ở vùng lưng, tay... Trường đã đưa 2 học sinh này cấp cứu và điều trị tại bệnh viện.

Sau khi gây ra sự việc, N.S đem chai bia còn lại ra nhà vệ sinh đập và bỏ trốn. Đến giữa giờ chiều, N.S mới trình diện công an. Theo phản ánh của một giáo viên trường này thì N.S có xích mích với một số học sinh lớp 9A1 và trước đó bị đánh ngoài cổng trường.

Trước đó, ngày 23/8 cũng xảy một vụ tấn công bằng bom xăng tương tự. Được biết , do có mâu thuẫn với chị Phạm Thị Kim Ngọc (39 tuổi, ngụ quận 10, TP.HCM), Thái Văn Hòa (34 tuổi, ngụ ấp 7, xã Lộc Thuận, huyện Lộc Ninh) nhờ em vợ đi mua xăng đổ vào vỏ chai bia rồi rủ thêm đồng bọn chặn đường xe của đối thủ, dùng “bom xăng” ném tới tấp khiến chiếc ô tô 7 chỗ cùng nhiều tài sản bên trong bị thiêu rụi.

Theo Bee.net.vn

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại