Xe sang “coi thường” pháp luật

lananh |

Dường như có một sự thỏa thuận ngầm nào đó bởi chẳng mấy khi những kẻ cưỡi xe sang lại bị tuýt còi vi phạm.

Đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông là quy định của Nhà nước và có lẽ đã thành thói quen của mỗi công dân. Vậy mà thật lạ, giữa những người dân nghiêm túc chấp hành quy định của Nhà nước, người ta thường xuyên bắt gặp một số thanh niên cưỡi trên những chiếc xe máy đắt tiền như SH, liberty, LX... không đội mũ bảo hiểm. Tóc nhuộm xanh, nhuộm vàng, quần áo hàng hiệu, họ - một lớp người thuộc giới thượng lưu trong xã hội.

Thiên hạ đồn: Dường như chúng được gắn một thứ “mác” đặc biệt gì đó. Có “mác” này thì thoải mái đầu trần cưỡi xe máy, lúc vi vu, khi lạng lách trên đường, thản nhiên qua các chốt giao thông có cảnh sát giao thông túc trực. Thậm chí khi đi qua mặt cảnh sát, chúng còn có những động tác huýt sáo giễu cợt.

Thật lạ, cùng là vi phạm, nhưng dường như có một sự thỏa thuận ngầm nào đó mà chẳng mấy khi người ta thấy những kẻ vi phạm pháp luật này bị công an tuýt còi. Nhiều khi còn thấy cảnh sát làm ngơ... Chính vì vậy mà bọn chúng càng được thể, càng coi thường pháp luật.

Một buổi chiều tan tầm, đường đông như mắc cửi, một bà mẹ vì vội vã đón con, lo đứa con nhỏ bơ vơ nơi cổng trường nên chèn quá vạch vôi, cảnh sát giao thông lao ra, rút chìa khóa xe máy và viết giấy phạt. Trình bày lý do mãi không được, người phụ nữ này chỉ ra đối tượng đang cưỡi xe SH không đội mũ bảo hiểm, vượt đèn đỏ trước mặt, thắc mắc. Thật lạ, vị cảnh sát này lặng thinh, không có câu trả lời.

Cứ nhìn những kẻ cưỡi SH nghênh ngang trên đường lại thương những công dân chỉn chu với “nồi cơm điện”, cẩn thận đội mũ bảo hiểm từ khi dắt xe máy ra khỏi cửa nhà. Nhất là những người dân quê ra phố chỉ vì chưa biết tuyến đường mới quy định đi một chiều hay lỡ cán qua vạch vôi nửa bánh xe là y như rằng thấy cảnh sát yêu cầu dắt xe vào vỉa hè... xử lý.

Thủ đô đang vào tháng cao điểm xử lý vi phạm giao thông nhưng ra đường người ta vẫn bắt gặp nhan nhản những SH thản nhiên “cưỡi” trên pháp luật.

Theo Đại đoàn kết

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại