Vụ giết người tại quán nhậu Gò Mây: Một đối tượng bị bắt

havan |

Đối tượng dùng dao truy sát khiến nạn nhân bị trọng thương, qua hai ngày sau thì tử vong.

Sau hơn ba tháng lẩn trốn, trưa 23-1-2011, Huỳnh Văn Nhiều (SN 1980, ngụ P5Q.Gò Vấp) bị CAQ Bình Thạnh bắt giữ khi đang ẩn náu tại nhà trọ trên địa bàn.

Tối 18-10-2010, Tèo cùng bạn tên Thái Hoàng Trung (SN 1988, ngụ P24Q.Bình Thạnh, trú Hóc Môn) đến quán nhậu Gò Mây ở số 33 Nguyễn Thị Tú, P. Bình Hưng Hòa B, Q.Bình Tân chơi, gặp lúc xảy ra đánh nhau giữa chủ quán là Nguyễn Văn Dũng với nhóm khách trong đó có anh Trần Văn Lý (SN 1968, ngụ Bình Chánh).

Không liên quan tới mình nhưng do quen biết ông Dũng nên Trung - Nhiều đuổi theo dùng dao truy sát khiến anh Lý bị trọng thương, qua hai ngày sau thì tử vong. Để được hưởng khoan hồng, tên Trung cần sớm ra đầu thú.

Theo Congan.com.vn

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại