Quảng Trị: Sẽ khởi tố vụ án tham nhũng nhà dành cho hộ nghèo

havan |

CA huyện Hướng Hoá đã có báo cáo kết quả xác minh về vụ tham nhũng nhà dành cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số.

Nguồn tin riêng của Lao Động ngày 22.5 cho biết, Cơ quan CSĐT - CA huyện Hướng Hoá đã có báo cáo kết quả xác minh về vụ tham nhũng nhà dành cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo ở huyện miền núi Hướng Hoá.

Cơ quan điều tra khẳng định: Thông tin phản ánh trên báo Lao Động về thực trạng quyết toán khống nhà ở dành cho hộ nghèo ở Hướng Hoá là đúng; từ năm 2005 – 2008, BQLDA công trình xây dựng huyện Hướng Hoá làm chủ đầu tư 578 ngôi nhà, trong đó không thực hiện xây dựng 17 nhà, chưa hoàn thành 10 nhà, đã nghiệm thu quyết toán khống cho DNTN Thành Duy 156,4 triệu đồng;

có 10 nhà năm 2008 thực hiện chưa hoàn thành, nhưng đã quyết toán cho Cty trên 92 triệu đồng; riêng số nhà do UBND xã Húc làm chủ đầu tư, có 5 nhà chưa hoàn thành nhưng cũng đã quyết toán cho Cty TNHH Nhật Linh 290 triệu đồng trên tổng số 320 triệu đồng phân bổ.

Trả lời PV Lao Động về vụ việc trên, đại tá Lê Công Dung – Giám đốc CA tỉnh – nói: “Hành vi làm trái pháp luật đã rõ. Hậu quả không chỉ về mặt tiền bạc của Nhà nước, mà nghiêm trọng hơn là làm mất lòng tin của đồng bào dân tộc thiểu số ở miền núi về một chủ trương rất nhân văn của Đảng, Chính phủ. Lãnh đạo CA tỉnh đã thống nhất chỉ đạo cơ quan điều tra cấp dưới khẩn trương củng cố hồ sơ, khởi tố vụ án hình sự về các tội danh cố ý làm trái và chiếm đoạt tài sản”.

Theo Laodong.vn

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại