Một học sinh lớp 9 đâm bạn trọng thương

havan |

Trong lúc lời qua tiếng lại, Thành đã rút dao bấm đâm Phúc gục tại chỗ.

Sáng ngày 31/3, tại Trường THCS Lê Hồng Phong, TP. Phan Rang - Tháp Chàm (Ninh Thuận), em Nguyễn Văn Phúc (lớp 9/8) bị học sinh Trần Phú Thành (lớp 9/6), dùng dao đâm thủng phổi trái, phải đi cấp cứu.

Theo lời khai của Thành tại cơ quan công an, trước đó, giữa Phúc và Thành đã có nhiều mâu thuẫn và thường xuyên cự cãi nhau. Vì quá bức xúc, Thành đã mua một con dao bấm giấu trong cặp, sáng 31/3, Thành gọi Phúc ra để nói chuyện. Trong lúc lời qua tiếng lại, Thành đã rút dao bấm đâm Phúc gục tại chỗ. Tại bệnh viện, sau khi được phẫu thuật, hiện em Nguyễn Văn Phúc đã qua cơn nguy kịch.

Sau khi đâm bạn, Thành đã bỏ trốn và được gia đình vận động đưa ra đầu thú tại Công an TP. Phan Rang - Tháp Chàm.

Theo Phunuonline.com.vn

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại