Hà Nội: Giết em vì chiếc cống tắc

havan |

Cống bị tắc, ảnh hưởng đến việc kinh doanh, Huy đổ lỗi cho người em con dì và dùng dao chọc tiết lợn đâm vào cổ và ngực nạn nhân.

Sáng 12/1, Đinh Trọng Huy (29 tuổi, ở phường Phố Huế, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) bị TAND Hà Nội xét xử về hành vi giết người. Nạn nhân bị sát hại là anh Nguyễn Hoàng Nam (22 tuổi, em con dì ruột của Huy).

Cuối năm 2009, gia đình Nam kinh doanh nhà nghỉ ở phố Chùa Vua, phường Phố Huế. Sau đó vài tháng, gia đình Huy cũng mở một nhà nghỉ ở ngay bên cạnh.

Bị cáo Đinh Trọng Huy

Toàn bộ hệ thống cấp thoát nước trong nhà nghỉ của gia đình Huy bị tắc, Huy nghi ngờ Nam "chơi" mình để cản trở việc kinh doanh. Lời qua tiếng lại, bố của Nam là Nguyễn Đăng Thái đã sang đánh ông Đinh Trọng Hải - bố của Huy. Xô xát này khiến chính quyền phải vào cuộc, lập biên bản xử phạt hành chính.

Sau khi sửa chữa, gia đình Huy tiếp tục mở lại nhà nghỉ. Oái oăm thay, chỉ một ngày sau thì hệ thống nước tiếp tục bị tắc. Huy và gia đình phản ánh với công an phường sở tại, tố cáo việc bị tắc cống. Đồng thời, Huy gọi điện hẹn gặp Nam ở quán cà phê Thọ, phố Triệu Việt Vương nói chuyện.

Trên đường đi, Huy nhận được điện thoại của mẹ báo hệ thống nước sinh hoạt vẫn bình thường. Anh ta quay về nhà kiểm tra nhưng thấy cống vẫn tắc nên lấy con dao chọc tiết lợn bọc vào tờ báo rồi đi ra chỗ hẹn.

Sau khi lời qua tiếng lại, Huy rút con dao chọc tiết lợn đâm một nhát vào ngực trái và cổ em họ. Nam bỏ chạy ra cầu thang và ngã xuống tầng 1, tử vong tại chỗ. Gây án xong, Huy vứt dao lại hiện trường rồi bỏ chạy. Tối cùng ngày, hung thủ ra đầu thú.

Phiên xử vắng bóng gia đình bị hại. Chỉ có một số ít người thân của bị cáo. Huy khai nhận thành khẩn hành vi phạm tội, cho rằng, do bị ức chế, bực tức dồn nén từ chuyện bố bị đánh đến công việc kinh doanh đình trệ nên đã gây án. Huy xin HĐXX được hưởng lượng khoan hồng để có cơ hội chăm sóc mẹ bị bệnh hiểm nghèo, con nhỏ.

Nhận định hành vi của Huy có tính chất côn đồ, Tòa tuyên phạt Huy bản án tù chung thân.

Theo Bee.net.vn

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại