Giết người ở Lâm Đồng, vứt xác tại Khánh Hòa

lananh |

Sau khi sát hại dã man bà chủ buôn vàng và ngoại tệ, hung thủ đã chở xác nạn nhân ra Khánh Hòa hòng phi tang.

Ngày 17/2, nguồn tin từ cơ quan Cảnh sát điều tra công an tỉnh Lâm Đồng xác nhận, đã phát hiện nghi can gây ra vụ sát hại dã man bà Trương Thị Lê (SN 1937, thường trú: 233/7 Phan Đình Phùng, phường 2, Đà Lạt), làm nghề buôn bán vàng và ngoại tệ tại khu Hòa Bình, phường 1, TP Đà Lạt.

Theo cơ quan cảnh sát điều tra, bà Lê được người nhà thông báo là đã mất tích ngày 24/1. Qua điều tra, truy xét cảnh sát đã phát hiện xác bà Lê vào ngày 7/02/2011 tại huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa.

Công an tỉnh Khánh Hòa ngay sau đó đã làm công văn yêu cầu kết hợp điều tra cùng Công an thành phố Đà Lạt. Nghi can bị xác định là đối tượng liên quan đến vụ án là Nguyễn Văn Quang (SN 1972, ở 215/2 Phan Đình Phùng, phường 2, TP Đà Lạt).

Trước đó, Quang làm nghề lái xe, do thường xuyên tiếp xúc với bà Lê nên biết người phụ nữ cao tuổi này giàu có và nảy sinh ý đồ giết người cướp tài sản.

Sau nhiều ngày truy lùng đối tượng, trinh sát hình sự phát hiện Quang đã treo cổ tự tử chết tại nhà số 8A Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 7, TP Đà Lạt.

Hiện vụ án đang tiếp tục được củng cố hồ sơ.

Theo Vietnamnet.vn

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại