Giết chết bạn học cũ trong buổi họp lớp

lananh |

Cường và nhóm bạn thời phổ thông đang tụ tập uống bia thì bạn gái gọi điện, Cường ra về nhưng các bạn giữ lại nên xảy ra xô xát.

Nạn nhân là Hoàng Văn Hai (21 tuổi, trú tại xã Đốc Tín) - bạn học thời phổ thông với bị cáo Trần Văn Cường (22 tuổi, ở thôn Vạn Phúc, Vạn Kim, Mỹ Đức, Hà Nội).

Nhân ngày nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Cường và Hai hẹn nhóm bạn học cùng phổ thông gặp nhau uống bia ở quán cà phê Kim Ngân, xã Đốc Tín.

Khi Cường có điện thoại của người yêu và định ra về thì Tuyến, Hai, Thăng ngăn để ở lại uống bia, nhưng Cường không nghe. Hai bên giằng co, to tiếng. Cùng lúc đó bố à anh trai của Cường xuất hiện, tưởng con bị đánh, ông này đã can ngăn.

Thăng đã đấm vào người bố của Cường. Cường nổi xung, vơ chai bia đập vỡ đáy làm hung khí, đâm nhiều nhát vào cổ Hải, một nhát vào vai Tuyến. Sau đó Cường bỏ trốn thì nhận được tin thông báo Hai chết và khuyên Cường ra đầu thú.

Cường (đứng giữa) và các bị cáo trước vành móng ngựa.

Ngày 14/12, TAND thành phố Hà Nội xét xử vụ án, Cường với tội danh giết người, Tuyến và Thăng tội danh gây rối trật tự công cộng.

Trước khi vụ án được đưa ra xử, gia đình Cường đã bồi thường thiệt hại cho bố mẹ anh Hai số tiền 44 triệu đồng và tha thiết xin Tòa giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo Cường.

Đồng thời gia đình bị hại đã có đơn xin giảm nhẹ hình phạt nên Cường nhận mức án 8 năm tù về tội “Giết người”; Nguyễn Đình Tuyến và Nguyễn Đình Thăng cùng lãnh 9 tháng tù treo về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Lan Anh

(Tổng hợp)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại