Đột kích trường gà bên kênh C

havan |

Sũng có nhiệm vụ môi giới các con bạc và chủ gà đến “tham chiến”; còn Phương, Dương luân phiên làm trọng tài cá độ gà, lấy tiền xâu.

Ngôi nhà B15/314 đường Kênh C, ấp 2, xã Tân Nhựt, BìnhChánh, TP HCM tọa lạc ở một vị trí khá đặc biệt: mặt tiền nhà hướng ra cánh đồng rộng mênh mông, phía sau tiếp giáp với dòng kênh C um tùm dừa nước.

 Lợi dụng địa hình này, từ nhiều tháng nay, đối tượng Trần Thanh Phương (SN 1978, ngụ địa chỉ trên) cùng Võ Văn Dương (SN 1976, ngụ xã Tân Nhựt) và Đặng Văn Sũng (SN 1978, HKTT ấp 9, xã An Đức, Ba Tri, Bến Tre) đứng ra tổ chức một trường gà quy mô tại bãi đất trống phía sau nhà, thu hút rất đông con bạc.

Sũng có nhiệm vụ môi giới các con bạc và chủ gà đến “tham chiến”; còn Phương, Dương luân phiên làm trọng tài cá độ gà, lấy tiền xâu. Phương, Dương thường xuyên cử người gác từ ngoài ngõ đến đầu đường. Bình quân mỗi ngày, các đối tượng tổ chức khoảng 5 - 7 độ gà, thu tiền xâu từ 500 ngàn đến 1 triệu đồng chia nhau.

Trần Thanh Phương và tang vật

Hoạt động rầm rộ của trường gà trên ở một vùng quê vốn dĩ yên bình khiến người dân địa phương rất bức xúc. Sau hơn một tháng phân công trinh sát thu thập chứng cứ, thiếu tá Bùi Thiện Thành, Đội phó Đội CSĐTTP về TTXH CAH Bình Chánh, quyết định phá án. Kế hoạch của anh là bố trí hai mũi trinh sát ém quân trên bộ, riêng mũi chủ công sẽ đi bằng xuồng máy, bí mật tập kích từ hướng kênh C lên.

Như thường lệ, trưa 19-3-2011, các đối tượng lại tụ tập đến trường gà. Trận đầu tiên, con gà Que Nghệ của Trần Tuấn Kiệt (SN 1973, ngụ Q8) đấu với gà Điều Đỏ của Nguyễn Văn Viễn (SN 1973, ngụ xã Tân Kiên). Hàng chục con bạc khác tham gia cá độ với số tiền cả chục triệu đồng. Độ gà đang hồi gay cấn thì bất ngờ CA xuất hiện. Các con bạc nháo nhào tháo chạy nhưng mọi ngả đường đều đã bị bao vây. Tại hiện trường, các trinh sát tạm giữ 20 đối tượng, hai con gà đá, một cân đồng hồ, 10 xe máy, 12 ĐTDĐ cùng số tiền tang trên 30 triệu đồng.

Sơ bộ điều tra, bước đầu cơ quan CSĐT CAH Bình Chánh đã ra quyết định khởi tố 4 đối tượng về các hành vi “tổ chức đánh bạc” và “đánh bạc”. Hiện các đối tượng Đặng Văn Sũng, Nguyễn Văn Viễn còn đang lẩn trốn, nên sớm đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng.

Theo Congan.com.vn

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại