Đánh sập một trường gà lưu động quy mô lớn tại Ninh Thuận

havan |

Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm 19 chiếc ĐTDĐ, 41 xe máy và một số tiền, gà… cùng 21 đối tượng tham gia đá gà ăn tiền.

Sau một thời gian theo dõi, vào lúc 10 giờ 45 ngày 20-1, Công an tỉnh Ninh Thuận đã triệt phá một trường gà lưu động chuyên tổ chức đá gà độ ăn tiền.

Trường gà do ba anh em Nguyễn Văn Ánh, tự Tý (SN 1975), Nguyễn Văn Cường (SN 1982) và Đặng Ngọc Hiển, còn có tên khác là Tỷ (SN 1978) cầm đầu.Cả ba ngụ tại thôn Long Bình, xã An Hải, huyện Ninh Phước, Ninh Thuận. Hiện Nguyễn Văn Cường đã bỏ trốn.

Theo Công an tỉnh Ninh Thuận trường gà của ba anh em tên Cường đã tổ chức được một thời gian dài, chuyên tụ tập những tay đá gà độ trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. Để đối phó với lực lượng công an, ba anh em thường xuyên di chuyển địa điểm tổ chức đá gà độ.

Nhờ nắm vững địa bàn, thường xuyên theo dõi di biến động của bọn tội phạm nên khi bọn chúng di chuyển trường gà đến khu đất của ông Bùi Bảo Ty tại thôn Long Bình, xã An Hải, thì lực lượng công an đã tiến hành vây bắt.

Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm 19 chiếc ĐTDĐ, 41 xe máy và một số tiền, gà… cùng 21 đối tượng tham gia đá gà ăn tiền.

Theo Danviet.vn

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại