Bình Dương: Làm giả sổ đỏ để lừa bán đất

havan |

Hồ sơ khu đất mà ông Trí sử dụng để chuyển nhượng và đưa ra công chứng làm hợp đồng là giả mạo.

Toạ lạc mặt tiền đường ngay trung tâm thị xã Thủ Dầu Một (TDM), tỉnh Bình Dương, khu đất 1.246 m2 được bán giá 3 tỷ đồng. Đích thân đi xem đất, vợ chồng ông Phạm Văn Dũng (SN 1959, ngụ đường Cách Mạng Tháng Tám, thị xã TDM) thấy ưng ý đã mua bằng hợp đồng công chứng hẳn hoi. Chắc chắn “trăm phần trăm” như thế, nhưng bên mua vẫn bị mắc lừa...

Khu đất mà ông Trí “chỉ tay” bán cho vợ chồng ông Dũng

MỘT KHU ĐẤT CÓ BA SỔ ĐỎ

Sau khi nghe vợ chồng nạn nhân Dũng trình bày, Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương - thiếu tướng Võ Thành Đức, ký văn bản gởi Công an thị xã TDM ngày 28-7-2010, nêu rõ: “Qua tiếp dân, tôi thấy có dấu hiệu phạm tội, Công an thị xã TDM đã thụ lý. Đồng chí Tuấn (phó CA thị xã) trực tiếp kiểm tra lại vụ việc, kết quả điều tra, báo cáo tôi. Nghe trình bày thì vụ việc có dấu hiệu lừa đảo, nếu đúng vậy phải làm tới nơi, tới chốn và nghiêm trị”. Chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương rõ ràng như thế, nhưng đã nửa năm trôi qua, phía bán đất vẫn nhởn nhơ...

Trong đơn tố cáo mới nhất gởi các cơ quan chức năng, vợ chồng ông Dũng kể rõ: quá trình giao kết làm ăn, ông Vũ Hữu Trí (SN 1970, ngụ Đại lộ Bình Dương, P. Chánh Nghĩa, thị xã TDM) nợ vợ chồng ông Dũng 800 triệu đồng. Cuối tháng 9-2009, ông Trí gặp vợ chồng ông Dũng, gợi ý việc bán 1.246m2 đất tại P. Phú Mỹ, thị xã TDM kèm theo sổ đỏ (giấy chứng nhận quyền sử dụng).

Người đứng tên sổ đỏ là ông Trần Văn Đạt (ngụ P13Q10 TPHCM) đã ký giấy ủy quyền cho ông Trí được toàn quyền định đoạt khu đất. Đưa vợ chồng ông Dũng đến đường Huỳnh Văn Lũy, ông Trí lấy tay chỉ vào khu đất trống nằm ngay mặt tiền. Thấy khu đất đẹp nên vợ chồng ông Dũng đồng ý mua. Sau khi đồng ý khu đất giá 3 tỷ đồng, ngày 12-10-2009 hai bên đến Văn phòng công chứng Tân Uyên (tỉnh Bình Dương) làm hợp đồng chuyển nhượng. Phía ông Trí đã nhận đủ tiền bán đất, vợ chồng ông Dũng được cấp sổ đỏ mới.

Khi đến khu đất để làm tường rào xung quanh, ông Dũng bị người chủ đích thực phản đối quyết liệt. Ông Dũng nói: “Kiểm tra lại bản vẽ hiện trạng, tôi toát mồ hôi hột! Khu đất mà ông Trí đưa vợ chồng tôi đi xem trước khi mua và tôi đang định rào lại, với khu đất trong sổ đỏ hoàn toàn khác nhau. Vợ chồng tôi chết đứng khi thấy khu đất trong sổ đỏ thuộc thửa 544, tờ bản đồ số 7 do gia đình ông Nguyễn Văn Hoàng đang sử dụng, có cả nhà ở trên đất. Vợ chồng ông Hoàng cũng có một sổ đỏ và khẳng định không chuyển nhượng cho ai”.

HỨA THẬT NHIỀU ĐỂ QUỴT

Trao đổi với PV, Chủ tịch UBND phường Phú Mỹ (thị xã TDM) Nguyễn Hoàng Minh cho biết: gia đình ông Nguyễn Văn Hoàng không chuyển nhượng khu đất thửa 544, tờ bản đồ số 7 cho ai. Như vậy, hồ sơ khu đất mà ông Trí sử dụng để chuyển nhượng và đưa ra công chứng làm hợp đồng là giả mạo. Theo trình bày của nạn nhân, khi vụ việc bị bại lộ, ông Trí cho rằng chỉ “nhầm lẫn” về vị trí khu đất chứ không có vấn đề gì! Ông Trí đưa ông Dũng đến một quán cà phê gặp một người đàn ông tên Hoàng để thương lượng.

Bị vợ chồng ông Dũng liên tục làm đơn tố cáo lừa đảo, ông Trí viết giấy xác nhận đề ngày 4-6-2010, nội dung: “Có nhận của anh Dũng ba tỷ đồng từ tiền bán thửa đất tọa lạc tại phường Phú Mỹ do tôi mua lại của Nguyễn Văn Hoàng và Nguyễn Thanh Bình. Sau này biết được Hoàng và Bình làm giả bán cho tôi”. Ông Trí cam kết trả lại tiền cho ông Dũng vào ngày 30-6-2010 nhưng không thực hiện. Ngày 20-9-2010, ông Trí lập tiếp một giấy cam kết, cho rằng mua lại đất của ông Hoàng nhưng nhờ ông Trần Văn Đạt đứng tên, sau đó ủy quyền lại cho ông Trí mua bán. Ông Trí hứa hoàn trả ba tỷ đồng choông Dũng sau khi lấy lại được tiền từ ông Hoàng.

Ngày 22-12-2010, thượng tá Trần Văn Chính -Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bình Dương ký văn bản cho biết, đã thụ lý đơn tố cáo của ông Dũng để xem xét giải quyết theo thẩm quyền. Vợ chồng nạn nhân bức xúc: “Hành vi chiếm đoạt 3 tỷ đồng bằng thủ đoạn gian dối của ông Trí đã quá rõ ràng.

Chẳng hiểu sao, cho đến nay Cơ quan CSĐT Công an Bình Dương vẫn chưa khởi tố vụ án để làm rõ, xử lý “tới nơi tới chốn” theo chỉ đạo của thiếu tướng Võ Thành Đức - Giám đốc Công an tỉnh...”.

Theo Congan.com.vn

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại