Bé gái 9 tuổi tố cáo cha sát hại mẹ

trangnguyen |

Nửa năm khi mẹ qua đời, bé gái 9 tuổi cùng bà ngoại đã tố cáo chính cha ruột hành hung khiến mẹ chết.

Ngày 9/7, CAQ Gò Vấp đang điều tra, làm rõ thêm về cái chết của chị T.T.T.L (SN 1980, ngụ Q.Gò Vấp) xảy ra cách đây hơn nửa năm. 

Khoảng 10h sáng 30/12/2011 chị L được chồng là N.T.A (SN 1980, ngụ Q.Gò Vấp) và cha chồng đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên người phụ nữ này đã tử vong.

Ông N.V.T (bố chồng của chị L) khai báo chị L leo lên bậc thang gỗ  thì trượt chân té ngã xuống va vào thành tủ rồi ngã xuống nền nhà.

Cầu thang gỗ - vị trí mà gia đình nhà chồng cho rằng chị L đã bất cẩn, trượt chân ngã và gặp nạn.

Cuối tháng 1/2012, CA TP.HCM có kết luận nạn nhân L và không khởi tố vụ án hình sự gửi tới N.T.A (chồng chị L).

Đột nhiên, cháu M.T (9 tuổi, con ruột chị L) cùng bà N.T.T.L (SN 1963, ngụ Q.Gò Vấp – mẹ ruột chị L) tìm đến công an địa phương này tố cáo chính ông N.T.A là người hành hung dẫn đến cái chết của chị L.

Bà T.L và 2 cháu ngoại đang tố cáo, yêu cầu làm rõ về cái chết bất thường của chị L.

Cuối tháng 5/2012, khi tìm cách đưa 2 cháu ngoại về ở với mình tại đường Trần Bình Trọng, P.1, Q.Gò Vấp thì bà T.L làm đơn tố cáo chính người con rể (là N.T.A) đã gây nên cái chết của chị L.

Cháu M.T kể lại sáng 30/12/2011 mẹ em bị ba đá vào bụng, sau đó thì uống nước nhưng bị ói và ngất xỉu.

Tuy nhiên ông A không thừa nhận có hành vi liên quan đến cái chết của chị L như cháu M.T và bà ngoại của cháu tố cáo.

Sáng 9/7, bà T.L đã đến hội Liên hiệp Phụ nữ nhờ can thiệp vì sợ 2 cháu sẽ bị uy hiếp khi lên tiếng tố cáo.

Theo Vietnamnet

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại