Bắt giữ băng móc túi trong lễ hội chùa Bà

havan |

Kiên và Bé khai nhận cầm đầu một băng móc túi từ TP HCM, lợi dụng dịp lễ hội đến chùa Bà để hành nghề.

Chiều 17-2, Đội Phòng chống tội phạm Phú Hòa bắt quả tang Nguyễn Kiên và Mai Thị Bé (cùng ngụ Thủ Đức, TP HCM) đang móc túi người đi lễ chùa Bà (thị xã Thủ Dầu Một, Bình Dương).

Tang vật gồm năm điện thoại di động, gần 9 triệu đồng, hai xe gắn máy được bàn giao Ban quản lý lễ hội chùa Bà. Kiên và Bé khai nhận cầm đầu một băng móc túi từ TP HCM lợi dụng dịp lễ hội đến chùa Bà để hành nghề.

Trong ngày, các “hiệp sĩ” của đội còn bàn giao ban quản lý lễ hội sáu ví da đựng tiền và giấy tờ do những người móc túi thả xuống đất khi bị động. Công an thị xã Thủ Dầu Một cũng bắt giữ quả tang một số người móc túi trong khuôn viên chùa Bà.

Theo Phapluattp.vn

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại