Các đối tượng trên vốn không nghề nghiệp, tụ tập nhau thành băng nhóm tội phạm nguy hiểm. Bọn chúng sử dụng phương tiện xe máy đeo biển số giả, bình xịt hơi cay, dao tông, súng bắn điện, dùi cui điện…để thực hiện các vụ cướp trên phố.
Trong khoảng thời gian từ ngày 13.11.2009 đến 26.11.2009 (13 ngày) bọn chúng đã gây ra liên tiếp 8 vụ cướp tài sản của người đi đường trên địa bàn Hà Nội, Hưng Yên, Bắc Ninh gây hoang mang cho người dân. Trị giá tài sản trong 8 vụ cướp các đối tượng gây ra trị giá trên 115 triệu đồng.
Với vũ khí nguy hiểm, bản chất phạm tội liều lĩnh và manh động, trong khi thực hiện hành vi cướp tài sản bọn chúng không ngần ngại gây thương tích cho nạn nhân. Tại vụ cướp tại km190 Quốc lộ 1 thuộc thôn Duyên Trường, xã Duyên Thái, huyện Thường Tín, HN, bọn chúng đã gây thương tích cho anh Nguyễn Văn Trường (ở Thường Tín, HN)chỉ còn 20% sức khỏe.
Trước tòa, các bị cáo khai nhận hành vi phạm tội như cáo trạng đã truy tố. Sau khi xem xét toàn bộ nội dung vụ án, xét tính chất, mức độ phạm tội của từng bị cáo, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Hành 14 năm tù, bị cáo Đạt 12 năm tù, bị cáo Tới 10 năm tù, bị cáo Mạnh 9 năm tù, bị cáo Vĩnh 7 năm tù.
Theo Laodong.vn