Ấn Độ: Hàng loạt quan chức bị cáo buộc tham nhũng

huongngan |

Nhiều cán bộ cấp cao trong hệ thống tài chính ngân hàng đã bị cáo buộc tham nhũng và nhận hối lộ số tiền lên tới hàng trăm triệu USD.

Cục Điều tra liên bang (CBI) hôm 24/11 đã tạm giữ 5 quan chức làm việc trong các công ty do nhà nước cung cấp vốn, trong đó có người quản lý công ty Tài chính nhà đất LIC. Ngoài ra, thêm 3 quan chức cấp cao trong một công ty tư nhân cũng bị bắt vì tội hối lộ.

Kết quả điều tra của CBI cho biết, công ty môi giới Dịch vụ tài chính tiền tệ cũng có liên quan và đóng vai trò trung gian cho các hợp đồng vay vốn bất hợp pháp hoặc giúp các công ty không đủ năng lực kinh doanh có thể "móc ngoặc" với một số cán bộ ngân hàng để được nhận ưu đãi trong đầu tư.

Tuy từ chối cung cấp cho báo chí thông tin cụ thể về những khoản vay, khoản nợ cũng như số tiền hối lộ, song, CBI khẳng định, đây là một trong những vụ bê bối lớn với đủ thành phần tham gia là công ty nhà nước và công ty tư nhân. Trả lời phỏng vấn hãng Reuters, một quan chức CBI tiết lộ rằng, có một vài quan chức cấp cao trong ngân hàng trung ương Ấn Độ, ngân hàng quốc gia Punjab, ngân hàng Ấn Độ và một vài ngân hàng lớn khác cũng đã bị bắt giữ.

Hãng Reuters đưa tin rằng, bê bối mới trong hệ thống ngân hàng đang được coi là một trong những "vết nhơ" lớn nhất của Ấn Độ, có khả năng sẽ hủy hoại hình ảnh của nền kinh tế phát triển thứ 3 châu Á này và ảnh hưởng mạnh mẽ đến dòng vốn đầu tư từ nước ngoài, đặc biệt là trong bối cảnh Thủ tướng Manmohan Singh vừa phải "gồng mình" để chống đỡ trước Quốc hội và bảo vệ chính phủ khỏi tác động của vụ scandal tham nhũng liên quan đến việc cấp phép cho các công ty viễn thông.

Vừa điều trần về vụ bê bối trong Bộ Viễn thông, Thủ tướng Manmohan Singh lại phải đối mặt với scandal trong lĩnh vực ngân hàng. Ảnh: AFP

Chủ tịch Qũy tư nhân RPG D.H.Pai Panandiker nói: "Đây là một dấu hiệu không tốt cho cả thị trường và nền kinh tế. Hai vụ scandal có thể tạo nên hình ảnh xấu về Ấn Độ và làm mất lòng tin về hệ thống điều hành". Một số tờ báo khác nói rằng, là một trong 4 trụ cột của nhóm BRIC, với tốc độ phát triển kinh tế luôn ở mức 7% và được dự đoán là đạt 8,5% trong năm 2010-2011, có thể lên ngưỡng 9%-10% trong những năm tiếp theo, quốc gia 1,2 tỷ dân này hiện đang thu hút đông đảo nhà đầu tư nước ngoài.

Trong vòng 2 tháng qua, đây là vụ scandal tham nhũng thứ 3 bị phát hiện ở Ấn Độ. Trước đó, cơ quan kiểm toán Ấn Độ đã phát hiện ra rằng, do các công ty viễn thông nhận được hợp đồng ưu ái do Bộ trưởng ký nên chính phủ đã bị thiệt một khoản thuế lên tới 39 tỷ USD và vụ bê bối tham nhũng trong việc tổ chức đại hội thể thao của Khối Thịnh vượng chung.Hiện Quốc hội Ấn Độ đã xem xét các bê bối này. Nhiều nhà phân tích lo ngại, những sự kiện vừa xảy ra có thể sẽ ảnh hưởng tới sự đánh giá năng lực quản lý kinh tế của Chính phủ Ấn Độ.
 
Theo Công An Nhân Dân

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại