6 ngày nghỉ Tết, 380 vụ tai nạn giao thông

havan |

Số vụ tai nạn chủ yếu vẫn tập trung ở đường bộ với 373 vụ khiến 288 người chết và 359 người bị thương.

Hôm qua 8-2, Cục CSGT đường bộ-đường sắt (Bộ Công an) cho biết, trong 6 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Tân Mão 2011 (từ ngày 2 đến 7-2), trên địa bàn toàn quốc đã xảy ra 380 vụ tai nạn giao thông đường bộ, đường sắt, làm chết 294 người, bị thương 386 người.

Đánh giá của đơn vị cho thấy, so với 6 ngày Tết Nguyên đán năm 2010, số vụ tai nạn giao thông năm nay đã giảm 23 vụ; tăng 2 người chết; giảm 40 người bị thương. Số vụ tai nạn chủ yếu vẫn tập trung ở đường bộ với 373 vụ khiến 288 người chết và 359 người bị thương. Đáng chú ý, tai nạn giao thông đường sắt đã tăng so với cùng kỳ năm 2010, trong đó có những vụ đặc biệt nghiêm trọng như tàu khách húc 6 ô tô trên cầu Ghềnh tại tỉnh Đồng Nai làm 2 người chết và 26 người bị thương vào tối 6-2.

Trong suốt thời gian nghỉ Tết Nguyên đán Tân Mão, lực lượng CSGT trên toàn quốc đã đảm bảo an toàn giao thông. Ở Thủ đô và các thành phố lớn không để xảy ra tình trạng đua xe và cổ vũ đua xe trái phép. Lực lượng CSGT các địa phương cũng đã tăng cường công tác tuần tra xử lý các lỗi vi phạm, qua đó phạt 17.926 trường hợp vi phạm Luật Giao thông; tạm giữ 25 ô tô và 4.582 mô tô.

Trước nhu cầu đi lại ngày càng nhiều của người dân sau tết, hiện Cục CSGT đường bộ-đường sắt tiếp tục chỉ đạo lực lượng CSGT ở các địa phương tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, đảm bảo trật tự an toàn giao thông; xử lý nghiêm những lỗi vi phạm liên quan đến hoạt động xe chở khách, vi phạm về người điều khiển và phương tiện chạy quá tốc độ, rượu bia...

Theo Anninhthudo.vn

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại